Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường đại học Y Dược Hải Phòng

17:09 17/11/2014

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba cho Trường đại học Y Dược Hải Phòng
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba cho Trường đại học Y Dược Hải Phòng

Sáng 16-11, Trường đại học Y Dược Hải Phòng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1979-2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba. Tới dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam; bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố; ông Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy; đại diện các sở, ngành, các trường đại học, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên nhà trường...

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến biểu dương, ghi nhận những thành tích nhà trường đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Các đồng chí mong muốn thời gian tới, nhà trường quán triệt sâu sắc thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo theo Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng khoá 11 về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Trong đó, cần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng Trường đại học Y Dược Hải Phòng trở thành trường đào tạo y dược lớn; Trung tâm y học biển của quốc gia; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, Trường đại học Y Dược Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. PGS.TS Trần Quang Phục, Phó hiệu trưởng nhà trường được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân nhà trường được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trao tặng nhà trường bức trướng với nội dung “Trường đại học Y Dược Hải Phòng đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển vì sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố và đất nước”; UBND thành phố tặng bằng khen 10 tập thể và 8 cá nhân.

Trường đại học Y Dược Hải Phòng hiện có cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ giảng viên có 554 người có trình độ sau đại học, đạt trên 90% tổng số cán bộ, giảng viên. Trong đó có 7 giáo sư, 28 phó giáo sư, 77 tiến sĩ; 65 bác sĩ chuyên khoa 2, 180 thạc sĩ, 17 bác sĩ chuyên khoa 1.

 Hiện trường có 10 mã ngành đào tạo đại học, là cơ sở duy nhất của cả nước đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Y học biển. Đặc biệt, nhà trường phát triển đào tạo sau đại học, trong đó mở đào tạo tiến sĩ chuyên ngành y tế công cộng và tiến sĩ nhi khoa. Tính đến năm 2014 nhà trường đã đào tạo được: 6.369 bác sĩ y khoa và 1.254 cử nhân đại học các chuyên ngành.

HT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông