Kỷ niệm 50 năm ngày dân số Việt Nam

15:36 26/12/2011

Sáng 24-12, Chi cục Dân số-KHHGĐ (Sở Y tế) tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống công tác dân số-KHHGĐ Việt Nam, tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Cán bộ y tế phát tờ rơi tuyên truyền thực hiện chính sách dân số
Cán bộ y tế phát tờ rơi tuyên truyền thực hiện chính sách dân số

Báo cáo của ngành Y tế và các tham luận khẳng định: Nửa thế kỷ qua, công tác dân số-KHHGĐ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhà nước. Thực hiện Chiến lược dân số giai đoạn 2001-2010, công tác DS-KHHGĐ của thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng như: Tỷ suất sinh giảm xuống còn 14,23 phần nghìn, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn ở mức dưới 1%, cơ cấu dân số thay đổi nhanh theo độ tuổi, bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng, sớm hơn toàn quốc 5 năm, góp phần tạo lợi thế về nguồn nhân lực, chất lượng dân số được quan tâm, sức khỏe sinh sản được cải thiện, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai cao, dịch vụ kế hoạch hóa, tuyên truyền pháp luật về dân số được thực hiện sâu rộng.

Thực hiện Chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020, thành phố xác định một số chỉ tiêu công tác DS-KHHGD: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%, mức giảm sinh bình quân trong năm là 1 phần nghìn, chỉ số giới tính khi sinh không vượt quá 114 bé trai/100 bé gái, tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai tăng lên 1%...

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng Chi cục DS-KHHGĐ bức trướng với dòng chữ “50 năm công tác DS-KHHGĐ vì sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước”. Nhiều tập thể, cá nhân được UBND thành phố, Bộ Y tế tặng bằng khen. 50 cán nhân được Tổng cục DS-KHHGĐ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp DS-KHHGĐ”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng và Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các cấp, ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể nỗ lực, cố gắng đóng góp tích cực vào công tác DS-KHHGĐ trong nửa thế kỷ qua. Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2020, Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể và ngành DS-KHHGĐ khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản Việt Nam, chú trọng các biện pháp khai thác lợi thế cơ cấu dân số vàng; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến về nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật dân số.

* Trước đó, trong các ngày 21 và 22-12, các Trung tâm dân số quận Lê Chân, Trung tâm dân số quận Hồng Bàng, Trung tâm dân số quận Kiến An, Trung tâm dân số-kế hoạch hóa gia đình huyện Tiên Lãng đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống công tác dân số KHHGĐ ở địa phương năm 2011 bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực.


NHÓM PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông