Kỷ niệm 70 năm ngày đồng chí Tô Hiệu hi sinh

15:34 10/03/2014

 

2
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa thăm nhà tưởng niệm đồng chí Tô Hiệu

Chiều 7-3, tại thôn Xuân Cầu (xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên), Đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm Trưởng đoàn, dự lễ dâng hương tưởng niệm 70 năm ngày đồng chí Tô Hiệu hy sinh (7-3-1944 * 7-3-2014).

Ðồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912, tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, thuộc thế hệ những nhà lãnh đạo đầu tiên của Đảng. Tháng 2-1939, đồng chí được phân công về phụ trách Liên khu B (gồm các tỉnh miền duyên hải Bắc Bộ và Hải Dương, Hưng Yên), trực tiếp làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Hiệu, phong trào cách mạng của Hải Phòng đã trưởng thành và phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là sự kiện đấu tranh của hơn 4.000 công nhân Nhà máy tơ Hải Phòng năm 1939. Ngày 1-12-1939, khi đang kiểm tra việc in truyền đơn tại xóm thợ Thượng Lý (Hồng Bàng), đồng chí bị địch bắt và kết án 5 năm tù.

Ở nhà tù Sơn La, dù là lần thứ hai bị địch bắt giam (lần thứ nhất bị giam tại nhà tù Côn Đảo) nhưng đồng chí Tô Hiệu luôn lạc quan, kiên trung, hăng hái tham gia lãnh đạo anh em trong tù, giữ vững khí tiết, đồng thời biến nhà tù thành trường học, đào tạo được nhiều cán bộ cốt cán cho Đảng. Đồng chí được anh em tuyệt đối tín nhiệm, được coi như linh hồn của phong trào đấu tranh cách mạng trong tù. Đồng chí Tô Hiệu mất ngày 7-3-1944 trong tù khi mới 32 tuổi. Cuộc đời của đồng chí tuy ngắn ngủi nhưng bản lĩnh kiên cường, bất khuất xứng đáng là tấm gương sáng chói về tinh thần đấu tranh của dân tộc ta. 

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu Hải Phòng đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhà lãnh đạo cách mạng của Đảng, của Đảng bộ thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa trân trọng ghi vào sổ lưu niệm: “Đảng bộ và nhân dân thành phố xin hứa với đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tinh thần Tô Hiệu, sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố cảng Hải Phòng ngày càng giàu mạnh. Hình ảnh, tinh thần, ý chí của đồng chí Tô Hiệu mãi mãi trong lòng Đảng bộ và quân dân thành phố Hải Phòng”.

* Buổi chiều cùng ngày, cũng tại xã Nghĩa Trụ (Văn Giang, Hưng Yên), đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa và các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương -  nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương…

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông