Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự

15:52 20/07/2016

 

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình trao Bức trướng cho lãnh đạo Cục THADS thành phố
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình trao Bức trướng cho lãnh đạo Cục THADS thành phố

Sáng 19-7, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Cục thi hành án dân sự (THADS) thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành THADS (19-7-1946 * 19-7-2016). Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình; đại diện lãnh đạo Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thành phố và đông đảo các thế hệ cán bộ, công chức ngành THADS thành phố đã đến dự.

Tại lễ kỷ niệm, Cục trưởng THADS thành phố Trần Hồng Quang đọc diễn văn ôn lại chặng đường truyền thống 70 năm nhiều khó khăn thách thức song cũng đầy vẻ vang, tự hào của ngành THADS cả nước nói chung, ngành THADS thành phố Hải Phòng nói riêng. Trải qua 23 năm xây dựng và trưởng thành, kể từ sau khi tách ra khỏi ngành TAND, ban đầu chỉ có 35 cán bộ, 18 chấp hành viên ở 12 đội THADS quận, huyện, đến nay ngành THADS thành phố đã có 201 cán bộ, trong đó có 92 chấp hành viên, phần lớn có trình độ đại học, thạc sỹ…

Từ năm 1993 đến nay, ngành THADS thành phố thụ lý 155.693 việc với tổng số tiền hơn 8 nghìn tỷ đồng; đã giải quyết xong được 116.133 việc với hơn 5 nghìn tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, THADS thành phố thụ lý tăng hơn nghìn vụ việc và tăng từ 500 đến 1000 tỷ đồng. Với cố gắng của cán bộ công chức toàn ngành, mỗi năm đều tăng số tiền thực thu cho tổ chức và cá nhân, thu 50 đến 70 tỷ đồng cho ngân sách.

Trong thời gian tới, ngành THADS thành phố đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND TP về THADS trên địa bàn thành phố; tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức chặt chẽ việc THADS, nhất là với các vụ việc phức tạp, kéo dài; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến THADS, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích đã đạt được của các thế hệ cán bộ, công chức ngành THADS thành phố. Phó chủ tịch mong muốn, trong thời gian tới, trước bối cảnh kinh tế - xã hội thành phố có nhiều biến đổi, tiềm ẩn nhiều tranh chấp dân sự, nhất là các tranh chấp kinh tế, ngành THADS thành phố cần đoàn kết nhất trí, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, pháp luật, tích cực tham gia giải quyết triệt để các tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ, bảo đảm kỷ cương pháp luật, công bằng xã hội; qua đó tin tưởng công tác THADS được thực hiện một cách tiến bộ hơn nữa, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Nhân dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ VN thành phố đã tặng Cục THADS thành phố bức trướng mang dòng chữ: Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành; đoàn kết, khắc phục khó khăn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen 1 cá nhân và tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp cho 3 cá nhân. Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen 5 tập thể, 5 cá nhân có đóng góp xuất sắc vào công tác THADS thành phố.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông