Lãnh đạo thành phố biểu dương Phòng PC14 - CATP

21:10 18/05/2009

Được tin CBCS Phòng PC14 - CATP vừa lập công xuất sắc, phá nhanh 2 vụán, bắt gọn đối tượng, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể đã đến thăm vàtrao thưởng đơn vị. Cùng đi có thiếu tướng Trần Bá Thiều - Giám đốcCATP cùng lãnh đạo các ban, ngành chức năng của thành phố.

Lãnh đạo thành phố và Giám đốc CATP trao quà thưởng cho các đội 2 và 9 - Phòng PC14
Lãnh đạo thành phố và Giám đốc CATP trao quà thưởng cho các đội 2 và 9 - Phòng PC14

Lãnh đạo Phòng PC14 - CATP đã báo cáo với đoàn kết quả điều tra phá 2 vụ án:

Vụ thứ nhất, vào 22h30 ngày 10-4, tại quán hàng cửa nhà số 2 Tô Hiệu, phường Trại Cau, Lê Chân, hai anh Lê Quang Đức, sinh 1970, ở 10/208 và Nguyễn Thành Nam, sinh 1980, ở 196 cùng phố Lạch Tray, Ngô Quyền đang ngồi ăn thì bị một số đối tượng đi xe máy bất ngờ ập đến dùng dao tấn công gây trọng thương. Hậu quả: anh Đức tử vong, anh Nam bị giảm 14% sức lao động.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng PC14 được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP đã xác lập chuyên án mang bí số 409G để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tập trung lực lượng điều tra, nhanh chóng xác định nhóm đối tượng gây án.

Liên tục trong 24 ngày đêm lần theo dấu vết bọn tội phạm, đến ngày 5-5, với tinh thần tấn công cao tội phạm, quyết tâm truy bắt nhóm đối tượng, cán bộ chiến sĩ Đội 9 - Phòng PC14 (lực lượng chủ công của Ban chuyên án) đã kịp thời bắt gọn 3 đối tượng gây án, làm rõ các hành vi phạm tội của chúng. 

Vụ thứ hai, xảy ra ngày 15-4. Sau khi nhận đơn của ông Trần Sĩ Hòa, ở 20/82, đường Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An trình báo về việc: con dâu là Đỗ Thị Hồng Nhung, sinh 1985 và cháu nội của ông là Trần Trung Hiếu, sinh 2007, bị mất tích từ ngày 10-4, Phòng PC14 đã  nhanh chóng xác định đối tượng lừa đảo, đưa mẹ con chị Nhung ra nước ngoài bán.

Ngày 7-5, lực lượng phá án đã bắt khẩn cấp Phạm Anh Tuấn, sinh 1987, ở tổ 2 khu I, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Qua đấu tranh, tên Tuấn Khai nhận: lợi dụng mối quan hệ với chị Nhung, y đã lừa đưa chị cùng cháu Hiếu sang Trung Quốc chơi và bán cháu Hiếu cho một đối tượng khác trong đường dây chuyên buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Ngay sau khi thu thập được các tài liệu trên, Phòng PC14 đã phối hợp với CATP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), CATP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) lập kế hoạch giải cứu cho mẹ con chị Nhung. Ngày 12-5, chị Nhung và cháu Hiếu đã được giải cứu trao trả về Việt Nam, đoàn tụ với gia đình.

Phó chủ tịch Hoàng Văn Kể đã biểu dương quyết tâm tấn công tội phạm của CATP Hải Phòng nói chung và Phòng PC14 nói riêng.

Nhân dịp này, thay mặt UBND TP, đồng chí Hoàng Văn Kể đã trao thưởng cán bộ chiến sĩ Đội 2 và Đội 9, Phòng PC14 mỗi đơn vị 5 triệu đồng; Giám đốc CATP trao thưởng Đội 2 - Phòng PC14 5 triệu đồng.

KHẮC ĐOÀN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông