Lãnh đạo thành phố chúc tết Nhâm Thìn 2012

07:24 20/01/2012

Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, lãnh đạo thành phố đã đi thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân.

Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền tặng quà chúc tết Công an thành phố
Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền tặng quà chúc tết Công an thành phố


* Sáng 17-1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Công an thành phố. Cùng đi có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố. Đón tiếp đoàn có: đại tá Đỗ Hữu Ca, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và các đồng chí Phó Giám đốc CATP.

Trong không khí ấm áp, đồng chí Dương Anh Điền đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an thành phố. Chủ tịch UBND thành phố biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của CBCS Công an thành phố trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2012, CBCS Công an thành phố cần phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lòng tin của nhân dân và Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP. Đặc biệt, để nhân dân đón tết an toàn, bình an và thực hiện tốt chủ đề năm 2012 “Đô thị và An toàn giao thông”, Công an Hải Phòng cần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND TP; đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm; tích cực xây dựng thế trận toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp tốt các ban, ngành, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo; đảm bảo trật tự giao thông…

Thay mặt CBCS Công an thành phố, đại tá Đỗ Hữu Ca gửi lời cám ơn và lời chúc tốt đẹp đến Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền. Nhân dịp này, đại tá cũng báo cáo tóm tắt công tác thường ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, giữ gìn bình yên, an toàn cho nhân dân thành phố.

* Sáng 17- 1, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố đến thăm, chúc tết Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch và một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Dương Kinh. Trước đó, chiều 16-1,  đồng chí Nguyễn Đình Bích đã đến thăm và tặng quà 2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là anh Lê Văn Trãi, sinh 1977, ở xã Tam Đa (Vĩnh Bảo) và anh Trần Văn Hiệp, sinh 1965, ở thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết (Tiên Lãng).


* Ngày 16-1, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã đến thăm, tặng quà ông Vũ Thiện Bản, sinh năm 1930, đối tượng chính sách, thương binh bậc 4/4 tại phường Thượng Lý và gia đình bà Đỗ Thị Dung - hộ nghèo tại phường Sở Dầu, cùng quận Hồng Bàng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành bày tỏ niềm chia sẻ động viên của lãnh đạo thành phố, với hoàn cảnh khó khăn của hai gia đình, đồng thời yêu cầu các cấp ngành địa phương, chăm lo hơn nữa đến những gia đình chính sách cũng như gặp khó khăn trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm của đảng, chính quyền đối với nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.

Thăm Tổng Cty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu, đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực của tổng Cty, đã vượt qua khó khăn, thực hiện tái cơ cấu, đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong năm 2011. Đồng chí khẳng định, ngành đóng tàu là một bộ phận cấu thành của kinh tế biển Hải Phòng, và chúc tổng Cty sang năm mới, nắm bắt tốt diễn biến thị trường, chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành đóng tàu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ khoa học công nghệ, đóng mới những con tàu có chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu…

Thăm và chúc tết Bộ tư lệnh Hải quân, đồng chí Nguyễn Văn Thành cảm ơn cán bộ chiến sỹ và các đơn vị Hải quân trên địa bàn, những năm qua đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, không những bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, mà còn phối kết hợp tích cực với thành phố, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng. Đồng chí chúc cán bộ chiến sỹ Bộ tư lệnh Hải quân sang năm mới tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng là biểu tượng anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Thành thăm và chúc tết tại Bộ tư lệnh Hải quân

Thăm Cảng Hải Phòng, Cty CP nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Ngô Quyền), Cty giầy Aurora (Thủy Nguyên), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành đã biểu dương những kết quả tích cực mà các đơn vị đã đóng góp cho sự phát triển toàn diện của thành phố trong năm 2011. Đáng kể như các chỉ tiêu của Cảng đã đạt năng lực xếp dỡ 43 triệu tấn, Cty nhựa Tiền Phong tiếp tục khẳng định thương hiệu, nằm trong tốp 20 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Cty Aurora bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho 6.500 lao động…

* Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đã đi thăm, chúc tết một số đơn vị, đối tượng chính sách và hộ nghèo tại các quận huyện Thủy Nguyên, Lê Chân, Hải An và Dương Kinh.

Thăm cán bộ chiến sỹ Vùng 1 Hải quân (Thủy Nguyên) và Đoàn 4 - Cục an ninh quân đội (Lê Chân), Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị, những năm qua đã nêu cao tinh thần cảnh giác chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tạo điều kiện cho thành phố ổn định phát triển.

Thăm cụ Phạm Thị Huệ - sinh năm 1918, mẹ liệt sỹ ở phường Đông Hải 2 và bà Nguyễn Thị Nhung - sinh năm 1948-cựu TNXP, thương binh bậc ¾ ở phường Thành Tô (Hải An), hiện bị mù hai mắt vì di chứng chiến tranh, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa bày tỏ niềm cảm thông và tri ân sâu sắc của đảng bộ và nhân dân thành phố trước sự hy sinh to lớn của hai gia đình đối với dân tộc. 


Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa thăm chúc tết bà Nguyễn Thị Nhung

Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đã đến thăm tặng quà và chúc tết các hộ nghèo là gia đình ông Phạm Văn Ban ở phường Đông Hải 2 (Hải An) và  ông Hoàng Văn Chúng ở phường Đa Phúc (Dương Kinh).
 
* Ngày 16-1, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP dẫn đầu đoàn đại biểu, thay mặt Thành ủy, HĐN, UBND, UB MTTQ VN thành phố thăm, chúc tết trung đoàn 50 (Bộ chỉ huy quân sự TP). Tại đây, đồng chí Lê Văn Thành ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2011, đồng thời đề nghị trung đoàn 50 cần đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực trong ngày tết; cùng với chính quyền, lực lượng vũ trang thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền đến người dân về nghiêm chỉnh chấp hành việc nghiêm cấm đốt pháo trong ngày tết.


Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành chúc tết trung đoàn 50

Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP còn đến thăm Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng, Công ty CP Tập đoàn Việt Úc (huyện Thủy Nguyên); thăm, chúc tết ông Trần Quang Thiềng, thương binh ¼, hiện ở xã Chính Mỹ; bà Bùi Thị Luận, gia đình liệt sĩ ở xã Cao Nhân; bà Nguyễn Thị Luyến, thôn Xú 1, hộ nghèo của xã Lâm Động, Thủy Nguyên.
 * Chiều 16-1, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố và các ban, ngành đi thăm, tặng quà một số tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Tại Toà giám mục Hải Phòng, Phó chủ tịch Lê Khắc Nam gửi lời chúc Tết vui tươi, hạnh phúc, thịnh vượng đến Đức giám mục Vũ Văn Thiên, các vị chức sắc và toàn thể bà con giáo dân Hải Phòng nhân dịp thành phố và đất nước chuẩn bị đón Xuân mới 2012.

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, viên chức Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố mong tập thể cán bộ, viên chức bệnh viện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chú trọng đầu tư thêm nhiều thiết bị chẩn đoán, điều trị hiện đại, đẩy mạnh xã hội hóa y tế, nâng cao y đức và chất lượng khám, chữa bệnh.
 
Tiếp đó, đồng chí đến thăm và chúc Tết tại Công ty cổ phần container Việt Nam và tới tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư Đoàn phòng không 363, mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé.



Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông