Lãnh đạo thành phố gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao

16:07 17/02/2011

Sáng 16-2, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền tiếp và làm việc với trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao, gồm gần 30 đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa mới được Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm nhiệm kỳ 2011-2013.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Sau phát biểu chào mừng của Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Hữu Thư - Giám đốc Sở Ngoại vụ - trình bày tóm tắt phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2011-2015 cũng như đưa ra một số đề xuất kiến nghị cụ thể với đoàn tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghệ sạch; thúc đẩy quan hệ hợp tác trong phát triển cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, sân bay quốc tế Tiên Lãng, bảo tồn và phát triển khu du lịch Cát Bà; hỗ trợ về công tác người Hải Phòng ở nước ngoài (thành lập các hội đoàn người Hải Phòng ở nước ngoài, vận động bà con về Hải Phòng đầu tư, sản xuất); hỗ trợ xuất khẩu lao động; thúc đẩy và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương trên thế giới...

Một số thành viên trong đoàn đã phát biểu ý kiến đề xuất và đưa ra nhiều câu hỏi phản biện đầy trách nhiệm đối với Hải Phòng từ việc muốn tìm hiểu kỹ về chủ trương phát triển cảng biển, nhu cầu mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với Campuchia, EU, các địa phương của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Hi Lạp, Cộng hoà Pháp đến kế hoạch liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát triển ngoại giao văn hoá, phối hợp đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Dương Anh Điền đề nghị: Ở cương vị công tác mới với tư cách là đại diện cho đất nước, các Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài hãy dành cho Hải Phòng một vị trí, một phần trong công việc của mình. Trước hết, từ kết quả học hỏi kinh nghiệm, mô hình phát triển hay của nước ngoài đến tầm nhìn và quan hệ quốc tế của mình, các Trưởng đại diện cơ quan ngoại giao Việt Nam tiếp tục ưu tiên hỗ trợ về tư vấn, phản biện giúp Hải Phòng xây dựng cho được mô hình tăng trưởng kinh tế tiến tiến, hiệu quả mà người dân được hưởng lợi ở mức cao nhất.


TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông