Lãnh đạo thành phố hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

02:09 07/02/2014

Sáng 6-2 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP dự lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Công viên An Biên (quận Ngô Quyền). Cùng dự có đồng chí: Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP; Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Quận ủy; Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND quận; Đào Khánh Hà, Phó bí thư thường trực Quận ủy Ngô Quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP và lãnh đạo quận Ngô Quyền trồng cây tại CV An Biên
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP và lãnh đạo quận Ngô Quyền trồng cây tại CV An Biên

Cách đây 64 năm, ngày 28-11-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây và ngày 1-1-1960, Bác Hồ đã đến trồng cây tại Công viên Thống nhất (Hà Nội) với mong muốn đất nước ta trồng thêm nhiều cây xanh, để phong cảnh đất nước ngày càng tươi đẹp, khí hậu ngày càng điều hòa, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Hưởng ứng tết trồng cây do Bác Hồ phát động, quận Ngô Quyền quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác, tăng cường trồng và chăm sóc cây xanh, tạo môi trường xanh sạch, mỹ quan đô thị, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ môi trường cảnh quan, góp phần thay đổi nhận thức về lối sống, vận động tích cực tham gia vào quá trình chống biến đổi khí hậu, đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và toàn xã hội quan tâm. 

* Sáng 6-2, huyện An Lão tổ chức lễ phát động Tết trồng cây mừng xuân Giáp Ngọ tại khuôn viên khu di tích trạng nguyên Trần Tất Văn. Tới dự có đồng chí Đỗ Trung Thoại, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương.

                             Các đại biểu trồng cây tại khu di tích

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu mùa xuân này trồng hơn 7000 cây các loại. Để Tết trồng cây thực sự có hiệu quả, UBND huyện giao phòng NN&PTNT có trách nhiệm cung ứng đầy đủ cây giống, bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái của các xã thị trấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây.

* Sáng 6-2 (mùng 7 Tết), tại Công viên đồi rừng Thiên Văn, quận Kiến An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014. Đồng chí Đan Đức Hiệp - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương đã đến dự.

Đồng chí Đan Đức Hiệp và các đại biểu quận Kiến An trồng cây tại đồi Thiên Văn

“Tết trồng cây” đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân cả nước cũng như Hải Phòng. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc trồng cây gây rừng, tạo mảng xanh đô thị, bảo vệ môi trường sống, là hành động thiết thực nhằm đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu. Sau lễ phát động, toàn thể cán bộ, công nhân viên và nhân dân quận Kiến An cùng tích cực tham gia trồng cây, quan tâm cải thiện môi trường sống, để quận Kiến luôn “Xanh – Sạch – Đẹp”. Được biết, gần 1800 cây xanh sẽ được trồng tại 10 phường và các trường học trên địa bàn quận trong dịp này.

* Sáng 6-2, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành cùng các đồng chí lãnh đạo sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, huyện Thuỷ Nguyên và 650 cán bộ chiến sĩ Đoàn 126 Hải quân, đoàn viên thanh niên huyện Thuỷ Nguyên đã tham gia Tết trồng cây đầu xuân 2014 tại núi Hương, xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên. 

Phó chủ tịch Lê Văn Thành tham dự Tết trồng cây tại đoàn 126 Hải Quân

Tết trồng cây năm nay, đoàn 126 đã tiếp nhận, trồng 500 cây sấu tại đơn vị. Trong buổi sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành cùng lãnh đạo địa phương trồng 5 cây Kim Giao tại Khu chỉ huy Đoàn 126 Hải Quân.

* Sáng 6-2, các đồng chí Nguyễn Đình Then - Ủy viên ban thường vụ thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; Phạm Thanh Bình - Giám đốc sở Tài chính; đại tá Hà Đức Sinh - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố cùng đại diện các sở, ban, nghành, đoàn thể thành phố và huyện Vĩnh Bảo đã đến dự lễ phát động tết trồng cây và trao quà cho 335 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại khu di tích đền trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo.


Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Then cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố và huyện Vĩnh Bảo đã phát động lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ kính yêu và nêu cao truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong dịp này, các xã, thị trấn trong huyện Vĩnh Bảo đã trồng 8.000 cây xanh các loại, trong đó có 500 cây ăm quả. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố và huyện đã trao tặng 335 sổ tiết kiệm cho các tân binh lên đường nhập ngũ với số tiền 500.000 đồng/người.  





Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông