Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên Phủ

17:52 06/05/2014

 

Phó chủ tịch HĐND thành phố thăm, tặng quà gia đình ông Đỗ Như Thắng
Phó chủ tịch HĐND thành phố thăm, tặng quà gia đình ông Đỗ Như Thắng

* Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 * 7-5-2014), sáng 5-7, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố đến thăm, tặng quà một số cá nhân, gia đình tiêu biểu tại huyện Tiên Lãng.

Thăm gia đình ông Vũ Văn Huống, sinh 1929, là cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện ở số 8 đường Đò Đăng, thị trấn Tiên Lãng, đồng chí Nguyễn Đình Bích bày tỏ sự biết ơn những cống hiến của cá nhân ông Huống và những chiến sĩ Điện Biên cho cách mạng và cuộc đấu tranh giải phóng nước nhà.

Thăm ông Đỗ Như Thắng, sinh 1950 (là con trai liệt sĩ Đỗ Như Tạ, hy sinh năm 1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ), hiện ở khu 1, thị trấn Tiên Lãng, đồng chí Nguyễn Đình Bích đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần các gia đình có công, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước.

Đồng chí Đan Đức Hiệp tặng quà cựu chiến binh Bùi Ngọc Đắc
Đồng chí Đan Đức Hiệp tặng quà cựu chiến binh Bùi Ngọc Đắc

 * Sáng 5-5, đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố đi thăm, tặng quà 2 gia đình cựu chiến binh Điện Biên Phủ gồm: ông Chu Trọng Tại, sinh 1934, ở phường Hòa Nghĩa quận Dương Kinh và ông Bùi Ngọc Đắc, sinh 1929, ở Vạn Sơn, quận Đồ Sơn.

Đồng chí Đan Đức Hiệp bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự đóng góp, hy sinh xương máu của những chiến sỹ Điện Biên, đã góp phần làm nên chiến công hiển hách. Mặc dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng những chiến sỹ Điện Biên năm xưa vẫn là tấm gương sáng về tinh thần và nghị lực cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất và tinh thần để các cựu chiến binh Điện Biên Phủ vươn lên trong cuộc sống…

* Quận Dương Kinh vừa tổ chức gặp mặt, tặng quà các chiến sỹ Điện Biên Phủ. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Dương Kinh tự hào có nhiều cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và là cơ sở cách mạng trong trận tập kích của 32 cán bộ, chiến sỹ Tỉnh đội Kiến An đánh vào sân bay Cát Bi ngày 7-3-1954 phá hủy 59 máy bay địch, làm tê liệt một tuyến tiếp tế bằng cầu hàng không quan trọng của thực dân Pháp, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên kỳ tích chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, các chiến sỹ Điện Biên Phủ của quận Dương Kinh đoàn kết, gắn bó vì nghĩa tình đồng đội, vượt qua khó khăn về tuổi tác, cùng nhau xây dựng gia đình, địa phương vững mạnh, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông