Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ tiêu biểu

14:20 27/07/2011

* Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27-7- 1947* 27-7-2011),chiều 25-7, ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã đi thăm, tặng quà cho một số gia đình tiêu biểu tại quận Lê Chân và huyện An Dương. Cùng đi có đại diện các sở, ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thăm, tặng quà mẹ Chu Thị Giỏng
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thăm, tặng quà mẹ Chu Thị Giỏng

Ông Nguyễn Văn Thành thăm, tặng quà cho ông Lê Đức Trang, sinh năm 1934, là cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh 1/4 ở tổ 10, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân; thăm và tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng Chu Thị Giỏng, sinh năm 1919 và ông Phạm Văn Ủy, sinh năm 1946, từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cùng ở thôn Tất Xứng, xã An Hồng, huyện An Dương. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành gửi lời thăm hỏi sức khỏe, động viên tới các cá nhân. Đặc biệt, biểu dương trường hợp ông Phạm Văn Ủy, mặc dù hạn chế về sức khỏe nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác quản lý đê điều tại địa phương.

Nói chuyện với lãnh đạo huyện An Dương và tập thể xã An Hồng, Bí thư nhấn mạnh việc chăm lo đến đời sống người có công cố gắng lấy hiệu quả thiết thực, tránh phô trương hình thức và phải kiên trì từng bước.

* Ngày 26-7, ông Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND TP đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tiêu biểu của quận Lê Chân.

Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị An, sinh 1919, ở số 75 đường chùa Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, có con trai duy nhất hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1971, Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và cám ơn sự hy sinh của mẹ An cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông Dương Anh Điền cũng chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị An luôn mạnh khỏe để dạy dỗ, động viên con cháu, người thân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, qua đó góp phần xây dựng kinh tế - xã hội địa phương.




Tới thăm và dự lễ khánh thành nhà của ông Phạm Văn Tuẫn, sinh 1954, là người bị nhiễm chất độc hóa học khi chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị; có con trai bị cong vẹo cột sống cổ, u xơ cơ ức bẩm sinh tại số 6/21/170 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền vui mừng trước sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các ban, ngành, đơn vị để gia đình ông Tuẫn có được ngôi nhà mơ ước, ổn định cuộc sống.

Ông Dương Anh Điền hy vọng ông Tuẫn luôn phát huy tinh thần anh bộ đội cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, chung tay cùng người thân làm kinh tế; luôn gương mẫu và vận động quần chúng xung quanh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền nhắc nhở các ban, ngành chức năng phải thường xuyên quan tâm, giúp đỡ thương bệnh binh, gia đình chính sách; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, chế độ bảo hiểm xã hội đối với người có công, tạo mọi điều kiện giúp họ phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

* Sáng 25-7, ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố cùng đại diện các ban, ngành, chính quyền địa phương huyện Tiên Lãng đến thăm tặng quà: bà Phạm Thị Gái, sinh năm 1932, ở khu 1, thị trấn Tiên Lãng, là mẹ của liệt sỹ Nguyễn Đăng Hữu, hy sinh tại chiến trường nước bạn Campuchia và gia đình ông Vũ Sơn Hà, sinh năm 1950, thương binh hạng 1/4 ở thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng.




Tại các gia đình đến thăm, Phó chủ tịch đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ, chúc bà Phạm Thị Gái tiếp tục sống vui, sống khoẻ cùng con cháu, đồng thời động viên ông Vũ Sơn Hà phát huy truyền thống của người chiến sĩ năm xưa, phấn đấu sống “tàn mà không phế”, góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, làm giàu cho gia đình và quê hương. Tiếp đó, Phó chủ tịch đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương huyện Tiên Lãng tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống tinh thần, vật chất cho các gia đình chính sách.

* Chiều 25-7, Phó chủ tịch UBNDTP Lê Văn Thành đã đi thăm và tặng quà một số gia đình thương binh, liệt sỹ tiêu biểu trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Cùng đi có lãnh đạo Huyện ủy Kiến Thụy và đại diện các sở, ban, ngành hữu quan thành phố.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Hũ, sinh năm 1918, là bà mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Du Lễ và gia đình bà Đặng Thị Mến, sinh năm 1943, là vợ liệt sỹ ở xã Tân Trào. Phó chủ tịch Lê Văn Thành ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh sống của bà Hũ, bà Mến và gia đình, đồng thời nhấn mạnh Tổ quốc cũng như thành phố luôn ghi nhớ công ơn của các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Phó chủ tịch cũng đề nghị lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể huyện Kiến Thụy và địa phương cần tiếp tục giải quyết tốt các chế độ chính sách nhằm thường xuyên động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với gia đình bà Hũ, bà Mến, cũng như với các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công  khác trên địa bàn…


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích