Lãnh đạo thành phố tiếp xúc cử tri

15:48 24/11/2008

Nội dung

Sáng 21-11, các vị lãnh đạo thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri, chuẩn bị kỳ họp thứ 14, HĐND TP khóa XIII.

Chủ tịch UBND TP trao đổi cùng cử tri quận Kiến An - Ảnh DL
Chủ tịch UBND TP trao đổi cùng cử tri quận Kiến An - Ảnh DL

* Tại phường Tràng Minh, quận Kiến An, Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử tiếp xúc đại diện cử tri 5 phường khu vực phía nam quận Kiến An gồm: Tràng Minh, Phù Liễn, Trần Thành Ngọ, Ngọc Sơn và Nam Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu HĐND TP đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội 10 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2008 với đại diện cử tri địa phương; thông báo 10 nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 14 HĐND TP khoá 13 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10-12 tới và thông báo kết quả các vấn đề kiến nghị của cử tri địa phương tại kỳ họp trước đã được giải quyết, làm rõ.

Đại diện cử tri tiếp tục nêu ra nhiều vấn đề quan trọng đang rất cần được giải quyết, như các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng trụ sở làm việc một số cơ quan đơn vị, trường học; xây dựng công trình phúc lợi, công trình văn hoá trên địa bàn rất chậm, có dự án kéo dài hàng chục năm.

Về công tác quản lý nhà nước, đại diện cử tri nêu ra vấn đề chồng chéo trong việc phân cấp quản lý khu vực dự án công viên rừng Thiên Văn, giữa Ban quản lý dự án với chính quyền địa phương nằm ven đồi và nhất là với Quân khu 3, dẫn đến hiện trạng khó quản lý, bảo vệ, khó thu hút các dự án đâu tư vào đây…

Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử đã giải đáp những vấn đề thắc mắc của đại diện cử tri, giải thích cơ chế phân cấp quản lý đầu tư, chỉ rõ đâu là nguyên nhân dẫn tới việc chậm trễ, kéo dài việc thực hiện một số dự án xây dựng tại địa phương. Cử tri cần thông cảm thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn chung của địa phương…

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP kết luận và chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận tập trung giải quyết ngay một số nội dung cấp thiết như: rà soát ngay một số công trình xây dựng trường mầm non, trường tiểu học đang xây dựng nhưng phải tạm hoãn để báo cáo thành phố đưa vào kế hoạch bổ sung, hỗ trợ thêm vốn.

Đối với dự án xây dựng trụ sở UBND phường và trụ sở Công an phường Tràng Minh phải đưa vào kế hoạch cấp vốn triển khai xây dựng ngay đầu năm 2009 tới. Về việc chồng chéo trong phân cấp quản lý dự án công viên rừng Thiên Văn, UBND TP sẽ chỉ đạo UBND quận Kiến An và các ngành liên quan rà soát điều chỉnh một cách hợp lý giữa Ban quan lý và UBND các phường trong dự án; đồng thời thành phố sẽ làm việc với Quân khu 3 về địa giới quản lý, chỉ rõ đất quân sự và đất của dự án.

* Tại quận Hồng Bàng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Dương Anh Điền tiếp xúc cử tri các phường: Hạ Lý, Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái. Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ quận Hồng Bàng.



Phó bí thư thường trực Thành uỷ Dương Anh Điền gặp gỡ cử tri tại quận Hồng Bàng


Tại cuộc tiếp xúc, ông Dương Anh Điền thông báo nội dung dự kiến kỳ họp thứ 14, HĐND TP khóa XIII; báo cáo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội thành phố năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Cử tri bày tỏ hài lòng trước việc UBND TP đã sớm trả lời và giải quyết nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước về tiến độ GPMB khu đô thị Nhà máy xi măng cũ, tuyến đường Chương Dương; vấn đề nhà máy nấu thép phế thải gây ô nhiễm môi trường ở phường Thượng Lý.

Tuy nhiên, cử tri kiến nghị thành phố quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục tư nhân, có mức điều chỉnh thuế hợp lý để vừa đảm bảo nguồn thu vừa tạo công bằng xã hội; đề nghị thành phố có giải pháp đẩy nhanh việc bán nhà theo Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ; có chính sách hỗ trợ, đãi ngộ đối với cán bộ cơ sở ở khu dân cư, tổ dân phố; tiếp tục quan tâm đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ; tình trạng xe dù ở bến xe Lạc Long…
Ông Dương Anh Điền hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, trên cương vị Phó bí thư thường trực Thành ủy, ông Điền đã giải đáp tại chỗ nhiều vấn đề mà đại biểu cử tri quan tâm.

* Cùng ngày, tại phường Tràng Minh và phường Đồng Hòa, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể tiếp xúc cử tri một số p hường quận Kiến An; tại phường Tân Thành, Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Nghĩa tiếp xúc cử tri quận Dương Kinh; tại thị trấn Núi Đối, Chủ tịch MTTQ TP Phạm Quốc Huynh tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy; tại xã Thủy Đường, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thành tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên; tại trụ sở UBND huyện An Dương, Phó chủ tịch UBND TP Trần Văn Hiếu tiếp xúc cử tri huyện An Dương; tại xã Vinh Quang, Ủy viên thường trực HĐND TP Phạm Anh Tuấn tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng.

PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông