Lãnh đạo thành phố tri ân người có công

11:33 25/07/2017

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Nguyễn Đình Bích thăm và tặng quà ông Đoàn Dư Điềm* Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, chiều 24-7, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn quận Lê Chân.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Nguyễn Đình Bích thăm và tặng quà ông Đoàn Dư Điềm

* Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, chiều 24-7, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn quận Lê Chân.

Thăm và tặng quà các ông Đoàn Dư Điềm, sinh 1943, là thương binh 2/4, bị nhiễm chất độc hóa học (hiện ở 61 Chùa Hàng, phường Hồ Nam) và ông Vũ Văn Lai, sinh 1932, là người hoạt động kháng chiến, bị địch bắt tù đày (ở 21/199 đường Tô Hiệu, phường Trại Cau), Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Nguyễn Đình Bích ân cần thăm hỏi, động viên các ông sức khỏe, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP bày tỏ sự trân trọng, tri ân trước những hy sinh đóng góp xương máu của các ông đối với sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập tự do cho dân tộc.

Tiếp đó, tại gia đình ông, Hà Văn Nhiều, sinh 1942, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (hiện ở phường An Biên), Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP động viên, thăm hỏi sức khỏe ông Nhiều, đồng thời lưu ý chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách người có công, coi đây là những hoạt động thiết thực để tri ân.

*  Chiều 24-7, đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố dẫn đầu đoàn đến thăm, tặng quà 4 gia đình người có công trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Đoàn tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Dúc, sinh 1922, ở xã Tam Cường. Mẹ Dúc có chồng và con trai đều là liệt sỹ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ. Sau đó đoàn tới thăm gia đình ông Nguyễn Huy Kha là bố liệt sỹ Nguyễn Huy Chốc, tại xã Tam Cường và gia đình ông Đỗ Văn Phương là thương binh 2/4, bị nhiễm chất độc hóa học dioxin.

Ông Phương có 1 con gái bị di chứng chất độc hóa học. Đoàn cũng thăm, tặng quà ông Phạm Văn Thạnh, thương binh hạng 2/4, ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo. Hiện ông Thạnh bị tai biến nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Chung Hiếu

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông