Lãnh đạo TP thăm, chúc tết các đơn vị và gia đình chính sách

16:34 23/01/2014

Sáng 22-1, nhân dịp đón xuân Giáp Ngọ 2014, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc tết các đơn vị trên địa bàn thành phố. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban thường vụ Thành uỷ - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành tặng quà, chúc Tết Ban giám đốc CATP
Đồng chí Nguyễn Văn Thành tặng quà, chúc Tết Ban giám đốc CATP

Đến thăm, động viên, chúc tết CBCS Công an thành phố, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thành vui mừng thông báo những kết quả nổi bật trên mọi mặt KT - VH, AN - QP của thành phố đã đạt được trong năm qua, đưa Hải Phòng trở thành 1 trong 6 thành phố được Đài truyền hình châu Á bầu chọn là “Thành phố đang nổi, phát triển bền vững”. Bí thư nhấn mạnh, có được kết quả đó, ngành công an đã có đóng góp rất lớn trong việc giữ vững ANCT - TTATXH địa phương; Đảng bộ, nhân dân thành phố ghi nhận những nỗ lực của toàn thể CBCS Công an thành phố.

Năm 2014, nhiệm vụ, thách thức đặt ra hết sức nặng nề, đặc biệt là để giữ vững ANCT - TTATXH trong dịp tết Nguyên đán đang tới gần, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thành chỉ đạo: CATP phải tăng cường công tác phòng ngừa, nhắc nhở CBCS trong toàn lực lượng, các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện lệnh cấm đánh bạc, uống rượu; siết chặt quản lý nội bộ, nêu gương để nhân dân noi theo.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc CATP thay mặt CBCS Công an thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành uỷ, lãnh đạo thành phố dành cho CBCS trong toàn lực lượng và hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu, thực hiện hiệu quả chỉ thị của Bí thư. Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh: Đợt nghỉ Tết năm nay kéo dài trong 9 ngày, trong 3 ngày từ 29 đến mồng 1 Tết, CATP sẽ trực Tết 100% quân số. Đặc biệt, đối với các quận, huyện có nhu cầu tăng cường lực lượng đảm bảo giữ vững ANCT, TTATGT, CATP sẽ điều động CBCS đáp ứng đủ quân số theo yêu cầu, quyết tâm giữ vững ANTT, phấn đấu để nhân dân thành phố đón tết thực sự an toàn, vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn về ATGT và không để xảy ra các vụ việc phức tạp...

Thăm, chúc tết CBCS Bộ Tư lệnh hải quân, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thành thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố gửi lời chúc sức khoẻ, chúc lực lượng hải quân ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ và bày tỏ niềm cảm ơn chân thành đến Bộ Tư lệnh hải quân, trong suốt thời gian qua đã sát cánh cùng quân, dân thành phố khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT - XH, giữ vững ANCT, TTATXH thành phố. Bí thư Thành uỷ mong muốn, trong những năm tiếp theo, thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa của Bộ Tư lệnh hải quân để Hải Phòng thực hiện thắng lợi NQ32 của Bộ Chính trị, phát triển, trở thành thành phố Cảng xanh.

Thay mặt CBCS Bộ Tư lệnh hải quân, Chuẩn đô đốc Lê Minh Thành - Phó tư lệnh Quân chủng hải quân bày tỏ niềm vui mừng, trân trọng tình cảm, sự quan tâm của thành phố dành cho CBCS đơn vị và chia sẻ những thành tựu mà đơn vị đã nỗ lực đạt được trong năm qua.

Thăm, chúc Tết CBCS Bộ Tư lệnh vùng 1 hải quân, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thành bày tỏ niềm cảm ơn, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Tư lệnh vùng 1 hải quân để thành phố hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu KT - XH, AN - QP trong những năm tiếp theo. Bí thư Thành ủy gửi lời chúc năm mới đến toàn thể CBCS đơn vị, chúc Bộ Tư lệnh vùng 1 hải quân tiến lên chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng 1, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Điển trân trọng cảm ơn sự phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ của chính quyền, nhân dân thành phố để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao và hứa năm 2014, hải quân sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

* Sáng 22-1, nhân dịp đón xuân mới Giáp Ngọ 2014, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đã đi thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Thăm gia đình ông Phạm Hữu Cường - hộ nghèo tại thôn Xuân La (xã Thanh Sơn), đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ với những khó khăn của gia đình, dù có hai con bị tật nguyền, kinh tế eo hẹp nhưng gia đình vẫn giữ vững nề nếp, thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Thăm gia đình ông Đỗ Danh Tẩy - sinh năm 1949, ở xã Kiến Quốc, tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, có vợ bị tai biến nằm liệt giường đã 13 năm, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa bày tỏ sự cảm thông trước những mất mát, thiệt thòi mà gia đình phải gánh chịu. 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa tặng quà gia đình ông Đỗ Danh Tẩy (Kiến Quốc - Kiến Thụy)

Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Hũ, tại xã Du Lễ - có chồng và con trai là liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến của gia đình đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời chúc mẹ Đỗ Thị Hũ tiếp tục sống vui, sống khỏe, xứng đáng là tấm gương để các thế hệ con cháu noi theo.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa chỉ đạo các ban ngành và lãnh đạo huyện Kiến Thụy vận dụng các chế độ hợp lý nhất, quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, đặc biệt là dịp tết truyền thống phải đảm bảo mọi gia đình có tết, vui tươi, hạnh phúc…

* Sáng 22-1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, công nhân lao động Công ty Liên doanh Thép Việt Úc.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành biểu dương những cố gắng vượt bậc của Công ty Liên doanh Thép Việt Úc, là “điểm sáng” của công nghiệp Hải Phòng năm 2013. Trong điều kiện ngành sản xuất thép gặp rất nhiều khó khăn, công ty vẫn đảm bảo thu nhập bình quân đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng, là nhà tài trợ Kim cương của Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Thép Việt Úc Phạm Đào Vũ cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của thành phố, các sở, ban, ngành và cho biết: Với kinh nghiệm vượt khó trong những năm vừa qua, Công ty Liên doanh Thép Việt Úc tiếp tục phát huy thế mạnh về chất lượng, thương hiệu, hệ thống phân phối, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2014.

* Nhân dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, trong 2 ngày 21, 22-1, đồng chí Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội (đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng) đã đi thăm, tặng quà chúc tết lãnh đạo địa phương và các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại quận Hải An và huyện Cát Hải.

Tại quận Hải An, đồng chí Lê Thanh Vân đã đến chúc tết Quận ủy Hải An; đi thăm, tặng quà 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thành Tô và phường Cát Bi.

Tại huyện Cát Hải, đồng chí Lê Thanh Vân chúc tết Huyện ủy Cát Hải và đi thăm, tặng quà 10 gia đình chính sách, hộ nghèo tại thị trấn Cát Bà, thị trấn Cát Hải, xã Hiền Hào, xã Văn Phong, xã Xuân Đám, xã Phù Long, xã Trân Châu.



Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích