Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018: Trang trọng Lễ Rước nước

09:53 17/09/2018

Sáng 16-9 (tức ngày 7-8 Âm lịch) tại đền Nghè, BTC Lễ hội chọi trâu quận Đồ Sơn tổ chức Lễ Rước nước chuẩn bị tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2018.

Các phường tiến hành thủ tục xin nước

Đây là nghi lễ truyền thống của Lễ hội chọi trâu và được tổ chức tại đền Nghè, nơi thờ thành hoàng làng của vùng đất Đồ Sơn và là nơi có nguồn nước tinh khiết, mát lành, không bao giờ cạn. Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn; BTC Lễ hội chọi trâu quận; 7 phường; các đơn vị tài trợ và các ông chủ trâu có trâu thi đấu tại lễ hội cùng đông đảo nhân dân địa phương tham gia.

Lễ Rước nước là linh hồn của phần lễ trong Lễ hội chọi trâu truyền thống. Các phường rước chóe xin nước từ đền Nghè, rước nước “chân sơn” về thờ tại đình làng chuẩn bị cho ngày 8-8 âm lịch mở hội tế lễ, ngày 9-8 âm lịch mở Hội chọi trâu. Lễ Rước nước là nghi lễ tỏ lòng biết ơn và tôn kính đối với vị thủy thần hộ mệnh Hùng Trấn Điểm Tước cùng các bậc tổ tiên đã khai sơn, phá thạch, mở rộng vùng đất Đồ Sơn.

Sau Lễ Rước nước, ngày 17-9 (tức ngày 8-8 Âm lịch) quận tổ chức Lễ lâm trận và ngày 18-9 (tức ngày 9-8 Âm lịch) sẽ diễn ra các trận thi đấu Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông