Tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức

16:48 08/07/2020

Sáng 8-7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của tổ chức lao động quốc tế và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tống Văn Băng phát biểu tại hội nghị

 Hội nghị đã thu hút hàng trăm đại biểu tham dự. Tại đây, TS Phạm Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và công đoàn truyền đạt đến các đại biểu những nội dung của Hiệp định EVFTA và Công ước 105.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, Hiệp định EVFTA gồm 17 Chương, 8 Phụ lục, 2 Nghị định thư, 2 Biên bản ghi nhớ và 4 Tuyên bố chung điều chỉnh nhiều vấn đề bao gồm: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững (lao động, môi trường), v.v…

Về nội dung của Công ước 105 là một trong 8 Công ước cốt lõi của ILO. Bao gồm các vấn đề: Tự do hiệp hội và thương lượng tập thể; Chống lao động cưỡng bức; Chống lao động trẻ em; Chống phân biệt đối xử trong lao động; Hơn 90% các quốc gia thành viên ILO đã gia nhập; Việt Nam đã phê chuẩn 5 Công ước từ 1997-2007; Việt Nam phê chuẩn Công ước 105 ngày 8-6-2020 và Công ước 98 ngày 9-6-2019 để thực hiện EVFTA…

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích