Lĩnh 12 tháng tù vì cuỗm 2 chiếc điện thoại

15:50 21/03/2023

Ngày 23-8-2021, Nguyễn Văn Quỳnh, sinh 1993, ở số 5/215, tổ Đống Khê 1, phường Đồng Hòa, Kiến An, dùng tài khoản facebook tên là “Mia Mia” vào mạng xã hội thấy có một tài khoản facebook tên là “Đồng Thành” (tức anh Lương Đức Thành, sinh 2004, ở số 209 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, Hồng Bàng) rao bán điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS cũ với giá là 7.000.000 đồng. Mặc dù không có tiền, không có ý định mua điện thoại trên nhưng Quỳnh vẫn vào bình luận, nhắn tin hỏi mua với mục đích chiếm đoạt.

Hắn nhắn tin hẹn người bán điện thoại khoảng 13h ngày 23-8-2021 mang điện thoại đến ngõ 217 đường Đồng Hòa, Kiến An, để cho hắn xem, kiểm tra máy. Theo lời khách hẹn, đến 13h30’ cùng ngày, anh Thành mang theo chiếc diện thoại trên đi cùng bạn đến ngõ 217 thì gọi cho Quỳnh.

Quỳnh đi bộ ra đầu ngõ 217, thấy anh Thành đi cùng bạn nên biết khó có thể ra tay nên hắn đã bảo cả hai quay ra quán nước chè ở gầm cầu Lãm Khê. Khi đến gầm cầu, Quỳnh bảo 1 nam thanh niên đi cùng ngồi ở quán nước chờ, còn Quỳnh và anh Thành đi kiểm tra máy. Anh Thành vui vẻ chở Quỳnh đi theo sự chỉ dẫn của hắn đến đầu ngõ 80 Trữ Khê, phường Quán Trữ, Kiến An.

Tiếp đó, Quỳnh bảo anh Thành đi vào trong ngõ một đoạn, được khoảng 20m thì yêu cầu dừng xe. Tại đây, anh Thành reset lại máy rồi đưa cho Quỳnh xem. Quỳnh cầm điện thoại rồi bảo anh Thành đi ra đầu ngõ mua hộ hắn bao thuốc lá. Không chút nghi ngờ, anh Thành đồng ý.

Trong lúc anh Thành đi ra đầu ngõ thì Quỳnh cầm chiếc điện thoại trên lặng lẽ lẩn sâu vào trong ngõ, thoát ra đường Trần Nhân Tông rồi bắt taxi đến số 237 đường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An để bán chiếc điện thoại lấy 3.300.000 đồng. Có tiền trong tay, hắn lại ung dung lên taxi về nhà.

Đến chiều cùng ngày (23-8-2021), thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên hắn đã tìm đến Công an phường Quán Trữ, Kiến An để đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Kiến An thì chiếc điện thoại di động mà Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt của anh Thành trị giá 3.500.000 đồng.

Ngày 1-9-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối Nguyễn Văn Quỳnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, đối tượng Quỳnh đã có 1 tiền án, ngày 12-7-2017, y bị Tòa án nhân dân quận Kiến An xử phạt 48 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 29-11-2021, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quỳnh 21 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông