LLVT Quân khu 3 đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất

16:22 29/10/2015

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất  cho Lực lượng vũ trang Quân khu 3. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 3. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Sáng 28-10, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 (31-10-1945 * 31-10-2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất.

Tới dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Cùng dự có các đồng chí: đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 3; đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 3; đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy TW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nguyên Chính ủy Quân khu 3; đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thuộc Quân khu 3, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT… Về phía thành phố Hải Phòng, tới dự có các đồng chí: Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Dương Anh Điền - nguyên Bí thư Thành ủy.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, trung tướng Phạm Hồng Hương, Tư lệnh Quân khu 3 trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, nêu bật những chiến công và thành tích đáng tự hào của LLVT quân khu. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên và trực tiếp là Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 3 luôn trung thành vô hạn với tổ quốc và nhân dân, đoàn kết, gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh anh dũng, lập nhiều chiến công xuất sắc đã góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế lập nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu đã nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quán triệt nghiêm túc đường lối quan điểm của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện chính sách hậu phương, quân đội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích, những chiến công xuất sắc của LLVT Quân khu 3 trong suốt 70 năm qua và những phần thưởng cao quý được Đảng và nhà nước trao tặng. Đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi lớn và những khó khăn, thách thức lớn đan xen; tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có LLVT Quân khu 3, phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ tổ quốc của Đảng, nhà nước ta, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới"; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng LLVT Quân khu 3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, kế thừa và phát huy truyền thống bản chất tốt đẹp "Bộ đội cụ Hồ", LLVT Quân khu 3 sẽ tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Hồng Hải


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích