Miền Bắc nắng nóng xen giữa ngày mưa dông

21:25 15/06/2015

Trong 10 ngày tới, nắng nóng vẫn duy trì tại Trung Bộ, còn Bắc Bộ mưa dông trên diện rộng. Cơ quan khí tượng lưu ý, tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông.
 
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ 15 đến 24/6, Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng. 
 
Mưa dông chiều 13/6 tại Hà Nội đã khiến gần 1.300 cây xanh bị đổ. Ảnh: Hoàn Nguyễn.
Mưa dông chiều 13/6 tại Hà Nội đã khiến gần 1.300 cây xanh bị đổ. Ảnh: Hoàn Nguyễn.
Cụ thể, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên khu vực này có mưa rào và rải rác có dông. Vùng núi và trung du mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông, tố lốc và gió giật mạnh có khả năng xảy ra.
 
Từ 16 đến 19/6, nắng nóng lại xảy ra ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C. Từ 21 đến 23/6, Bắc Bộ trời dịu mát, cao nhất 31-34 độ C.
 
Trong những ngày tới, Hà Nội sẽ có mưa 7/10 ngày. 
 
Trong khi đó, ở miền Trung, nắng nóng vẫn duy trì. Các ngày 15, 16  nắng nóng giảm nhẹ nhưng sang 17-20/6 nắng nóng gia tăng trên diện rộng, cao nhất phổ biến 35-38 độ C, vùng núi có nơi 39-40 độ C. Những ngày sau đó, nắng nóng suy giảm nhẹ, cao nhất còn 37 độ C.
 
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không có nắng nóng trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.
 
Theo Zing


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông