Mít tinh kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB

14:22 04/12/2009

Sáng 3-12, Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 20năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tổng kết phong trào thiđua “CCB gương mẫu” 5 năm (2004 - 2009) và đón nhận Huân chương độc lậphạng nhất.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận tặng bức trướng cho Hội CCB TP
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận tặng bức trướng cho Hội CCB TP

Trong những năm qua, được sự lãnh đạo trực tiếp của thành ủy, sự giúp đỡ của chính quyền, các ban,ngành, đoàn thể Hội CCB Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới, góp sức xây dựng quê hương, thành phố ngày càng giàu đẹp. Hệ thống tổ chức của hội phát triển rộng khắp từ thành phố đến cơ sở. Số lượng và chất lượng hội viên ngày càng được tăng cường. Đội ngũ cán bộ hội các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động hội được tổ chức chặt chẽ, dân chủ và đoàn kết. Hàng năm các tổ chức hội đăng ký giao ước thi đua, xây dựng tiêu chí phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng hội trong sạch vững mạnh. 5 năm qua các cấp Hội kết nạp 8172 hội viên, nâng số hội viên toàn thành phố lên 61.036 người, đạt 92,56%.

Thời gian qua phong trào thi đua “CCB gương mẫu, gia đình CCB văn hóa” được các cấp hội sôi nổi hưởng ứng với nhiều hoạt động cụ thể. Đã xuất hiện nhiều gương hội viên điển hình tiên tiến giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Các phong trào thi đua lao động san xuất, phát triển kinh tế... Với truyền thống “tương thân, tương ái”,trong 5 năm qua cán bộ, hội viên đã đóng góp hàng chục nghìn ngày công lao động và hơn 4 tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, quỹ tấm lòng vàng, chăm sóc gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, giúp nhân dân vùng bão lụt…

Ghi nhận các kết quả đạt được nêu trên, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch nước đã tặng 4 Huân chương Lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba) cho Hội CCB thành phố và các quận,  huyện: Lê Chân,  An Lão ,Tiên Lãng. Hai cá nhân và hai tập thể tiêu biểu được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen. Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBMTTQTP đã UBND TP tặng Hội CCB TP bức trướng mang dòng chữ “Giữ vững phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, đoàn kết chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”; Ban chấp hành trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể đã có nhiều thành tích trong 5 năm phong trào thi đua “Hội CCB gương mẫu”…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí Dương Anh Điền - Phó Bí thư  Thành ủy, Chủ tịch đoàn đại biểu quốc hội TP đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của tổ chức Hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc đồng thời khẳng định vai trò của các cấp Hội CCB TP góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó Phó Bí thư thành ủy cũng đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội tiếp tục đoàn kết tương trợ giúp đỡ hội viên xóa đói giảm nghèo. Các cấp hội cần tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị vững vàng, luôn xứng đáng là lực lượng đi đầu tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước để chống lại các âm mưu, thế lực thù địch nhằm chống phá thành phố và đất nước. Chủ động kết hợp với Đoàn viên thanh niên để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tiếp nối thế hệ cha anh đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố ngày một giàu đẹp.


NGỌC HÀ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông