Mít tinh trọng thể kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

01:30 08/05/2014

 

Lực lượng cảnh sát biển
Lực lượng cảnh sát biển

Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 * 7-5-2014).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Lò Mai Trinh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; các tướng lĩnh Quân đội, Công an; các cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động, mẹ Việt Nam Anh hùng, các CCB, TNXP đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống thực dân Pháp; lãnh đạo và đại diện nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, các tỉnh Tây Bắc và một số tỉnh, thành trong cả nước... tới dự.

Lực lượng đặc công tinh nhuệ, niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam
Lực lượng đặc công tinh nhuệ, niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam

Đến dự và chia vui với nhân dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm trọng đại còn có Phó thủ tướng CHDCND Lào Asang Laoly; Phó thủ tướng Vương quốc Campuchia Men Samon; Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez; các đoàn khách quốc tế.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong không khí trang nghiêm và trọng thể tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn, thành kính bày tỏ tưởng nhớ và lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thêhowjpLLVT; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng tư lệnh Quân đội, trực tiếp là Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy chiến dịch Điện Biên Phủ; các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khối chiến sĩ Điện Biên Phủ trong trang phục năm xưa
Khối chiến sĩ Điện Biên Phủ trong trang phục năm xưa

Trong niềm tự hào và xúc động sâu sắc, Chủ tịch nước gửi đến các CCB, TNXP, dân công, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm chân thành, sâu sắc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là bản hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền thống vẻ vang của dân tộc, từ sự lãnh đạo suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc của quân và dân ta”.

Chủ tịch nhấn mạnh, đất nước ta sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn: giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới được nâng cao. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của đất nước… Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và tinh thần Điện Biên Phủ, phát huy cao độ nội lực có ý nghĩa quyết định, tranh thủ ngoại lực có ý nghĩa quan trọng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian đã lùi xa nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay và mai sau.

Chương trình Lễ kỷ niệm được tiếp nối với màn diễu binh, diễu hành do trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành.

TK


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông