Mở tiệc “ma” tại quán karaoke Ruby, 17 bị cáo cùng lĩnh án

19:14 21/09/2017

TAND thành phố vừa mở phiên tòa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự vụ án hình sự về các tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Ruby đối với 17 bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đình Hiệp, sinh 1978, ở phố Tôn Đức Thắng, phường An Dương, Lê Chân 9 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

13 bị cáo gồm Lê Viết Đức, sinh 1992, ở xã Tân Dương, Thủy Nguyên; Phạm Đình Lợi, sinh 1992, ở đường Trần Tất Văn, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An; Trần Hồng Quân, sinh 1986, ở phường Quán Trữ, Kiến An; Vũ Văn Đức, sinh 1991; Bùi Duy Khánh, sinh 1994; Nguyễn Văn Hùng, sinh 1991; Bùi Đức Trung, sinh 1991; Bùi Ngọc Trung, sinh 1988; Vũ Thế Tài, sinh 1992; Phạm Quang Đạt, sinh 1995; Bùi Nguyễn Minh Hoàng, sinh 1988; Trần Hồng Tưởng, sinh 1994, cùng ở thị trấn Minh Đức; Phạm Văn Quỳnh, sinh 1993, ở xã Phục Lễ, cùng huyện Thủy Nguyên,  cùng mức án 5 năm tù tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Bùi Đức Huy, sinh 1993, ở xã Dương Quan, Thủy Nguyên; Đặng Hoàng Anh, sinh 1995, ở phố Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, Hồng Bàng, cùng mức án 27 tháng tù; Lê Xuân Nam, sinh 1986, ở xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, 24 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 

Các bị cáo tại phiên tòa

Trước đó, vào 2h ngày 29-6-2016, CATP kiểm tra hành chính, phát hiện tại nhà hàng karaoke Ruby, tại số 8 đường vòng Hồ Sen, phường Hàng Kênh, Lê Chân, có dấu hiệu tổ chúc sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4 viên nén có trọng lượng 1,49g qua giám định có thành phần MDMA, 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng trọng lượng 1,50g qua giám định có thành phần ketamine; 3 túi nilon còn dính chất  bột màu trắng quá giám định có thành phần chất ma túy.

Tiến hành khám xét toàn bộ nhà hàng karaoke, phát hiện 21/24 phòng đang có tổng số 276 khách hát. Trong đó có 12 phòng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tổng số 82 viên nén, 18 túi đựng tinh thể màu trắng và 1 số vỏ túi trong có dính tinh thể màu trắng là ma túy. Tiến hành xét nghiệm nước tiểu cho kết quả 105 người dương tính với các chất ma túy.

Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ: lúc 17h ngày 28-6-2016, Lê Việt Đức, ngồi chơi tại quán cầm đồ của Đức tại Phố Mới, xã Tân Dương, Thủy Nguyên, với Nguyễn Văn Diệu, sinh 1995, ở Tân Dương, Thủy Nguyên, thì có Nguyễn Bùi Đức Huy và Lê Hữu Tuấn, là bạn xã hội của Đức đến.

Do biết Huy đang làm việc tại nhà hàng karaoke Ruby nên Đức nhờ Huy đặt phòng hộ để tổ chức sinh nhật. Sau khi gọi điện cho bộ phận lễ tân của nhà hàng karaoke Ruby để đặt phòng 603, Huy có hỏi Đức có dùng ma túy không. Đức đồng ý và thống nhất với Huy sẽ mua 40 viên thuốc lắc loại viên xanh, với giá 300.000 đồng/viên. Đức đưa cho Huy 12,5 triệu đồng (12 triệu đồng là tiền mua 40 viên thuốc lắc, 500.000 đồng là tiền công  Đức trả Huy).

Sau đó, Huy gọi điện cho Đặng Hoàng Anh đặt mua 40 viên thuốc lắc với giá 12 triệu đồng, hẹn Hoàng Anh cầm đến nhà hàng karaoke Ruby. Lúc 18h cùng ngày, khi Huy vừa đến nhà hàng karaoke Ruby để làm việc thì Đức gọi điện thoại đặt mua thêm 10 viên thuốc lắc, hẹn trả tiền sau. Huy đồng ý và gọi điện cho Hoàng Anh đặt thêm “hàng”. 

Hoàng Anh đến khu vực đường tàu Cát Cụt mua 50 viên thuốc lắc với giá 280.000 đồng/viên, sau đó mang đến quán karaoke Ruby, nhờ Lê Xuân Nam là nhân viên của quán mang cho Huy. Nhận được ma túy, Huy mang lên phòng 603 để Đức mời bạn bè để mở tiệc mừng sinh nhật bằng ma túy thì bị công an bắt giữ…

Thành Đồng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích