Năm 2008, trọng án trên địa bàn thành phố giảm 31%

20:53 25/02/2009

Năm 2008, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốctrên địa bàn Hải Phòng tiếp tục có bước phát triển toàn diện và đổi mớivề chất, đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Thông qua phát động phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp 3.196 tin, giúp cơ quan công an kịp thời điều tra làm rõ 452 vụ phạm pháp với 563 đối tượng, truy bắt 48 đối tượng có lệnh truy nã và trốn thi hành án, vận động 27 đối tượng ra đầu thú, giáo dục cảm hóa 152 đối tượng tiến bộ.

Đặc biệt, qua gần 3 tháng thực hiện Chỉ thị 20 của UBND TP và Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhân dân đã thu và giao nộp 16 khẩu súng quân dụng, 172 súng thể thao, 46 súng săn, tự chế, súng bắn đạn hoa cải, 3.115 viên đạn, 59 lựu đạn, 18 quả bom, 550,2kg thuốc nổ, 2.125 vũ khí thô sơ, 291,6kg pháo nổ, 27,7kg và 1.511 cây pháo hoa, 235 đồ chơi bạo lực.

Qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2008 đã có 410 cá nhân được tặng "Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ", 8 tập thể và cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, 40 tập thể và cá nhân được UBND TP tặng bằng khen, 229 tập thể và cá nhân được Giám đốc CATP tặng giấy khen. Trong đó có 132 gương quần chúng dũng cảm, mưu trí bắt tội phạm (tăng 14,7% so với năm 2007).

Điển hình là các gương: chị Nguyễn Thị Liên, ở phường An Dương, quận Lê Chân bị đối tượng cướp xe máy đã kiên quyết tấn công lại chúng, phát hiện đối tượng, phục vụ điều tra mở rộng, giúp cơ quan công an làm rõ các vụ cướp xe máy trên địa bàn thành phố; anh Đỗ Đào Duy ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền và anh Phạm Minh Đoan ở phường Đông Hải I, quận Hải An phát hiện truy đuổi tội phạm cướp tài sản công dân đã dũng cảm mưu trí dùng xe máy lao vào xe đối tượng, tuy hai anh đều bị thương, song vẫn kiên quyết tấn công, truy bắt tội phạm đến cùng...

Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm qua có bước phát triển mới cả bề rộng và chiều sâu, góp phần giữ vững ANCT, không để xảy ra gây rối phá hoại hoặc đột xuất bất ngờ, giải quyết ổn định một số điểm khiếu kiện phức tạp, đấu tranh có hiệu quả với các chuyên án lớn về hình sự, kinh tế; triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm.

Đặc biệt phong trào đã có những đóng góp tích cực trong giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc nổi cộm như cướp tài sản, trộm cắp xe máy đòi tiền chuộc, cắt trộm dây điện thoại... So với năm 2007, phạm pháp hình sự giảm 2,2%, trong đó trọng án giảm 31%; phát hiện xử lý 46 vụ tội phạm kinh tế, thu giữ tài sản hàng hóa trị giá 5,5 tỷ đồng; bắt giữ 465 vụ gồm 778 đối tượng phạm tội về ma túy; TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, tạo chuyển biến tốt về TTATXH, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XH của thành phố.

NGỌC PHÚC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông