Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhân tài

17:37 20/01/2017

Sáng 19-1, Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch UBND thành phố.

Sau 5 năm thành lập, hiện Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài thành phố có 143 hội viên. Năm 2016, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực luôn được các cán bộ hội viên coi là xương sống trong hoạt động của hội.

Đặc biệt, chương trình bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi hợp tác với Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản, tổ chức JICA Nhật Bản đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả. Các trung tâm trực thuộc hội có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa.

Năm 2017, hội tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: phát huy thế mạnh, đóng góp cho thành phố trong lĩnh vực tư vấn và phản biện xã hội; tiếp tục chương trình bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi; tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017-2022…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Bình khẳng định, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố luôn là nhiệm vụ cấp bách và hội đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình này. Đồng chí cũng bày tỏ sự mong muốn thông qua các chương trình đào tạo của hội tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản, nhất là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài.

MH 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông