Nga có thể bắn tên lửa trong vòng 1 phút

08:32 13/02/2009

Quân đội Nga có thể triển khai và bắn tên lửa đạn đạo trong vòng 1 phútnếu như nước Nga bị đe doạ về an ninh. Đây là tuyên bố hết sức tự tincủa tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) Nga - Nikolai Solovtsov hôm 11-2 vừa qua.
Quân đội Nga có thể triển khai và bắn tên lửa đạn đạo trong vòng 1 phútnếu như nước Nga bị đe doạ về an ninh. Đây là tuyên bố hết sức tự tincủa tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) Nga - Nikolai Solovtsov hôm 11-2 vừa qua.

Hệ thống Topol-M của Nga
Hệ thống Topol-M của Nga

Tướng Nikolai cho hay: "Hơn 6.000 binh sĩ đang thường trực 24/24 cả tuần và ít nhất 96% các hệ thống tên lửa sẵn sàng nhả đạn chỉ trong vài chục giây sau khi nhận thấy nguy hiểm. Đây là mức độ cao nhất trong hệ thống hạt nhân của Nga".

Hiện tại, trong biên chế SMF có sáu loại tên lửa ICBM phóng từ bệ phóng cố định và bệ di động. Cụ thể, đó là các tên lửa SS-18 Satan và Topol-M… Theo những nguồn tin công khai, hiện Nga sở hữu khoảng 538 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chiến lược, trong đó có 306 tên lửa SS-25 Topol (Sickle) và 56 tên lửa loại Topol-M.

Topol-M là loại vũ khí chiến lược trong quân đội Nga. Nó có tầm bắn 11.000 km và có khả năng đánh lạc hướng các tên lửa đánh chặn, xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ. Không chỉ vậy, Topol-M còn được trang bị lớp vỏ bọc đủ sức chống lại phóng xạ, điện từ và cả sự tấn công của vũ khí laser.

Ngoài việc có nhiều tên lửa ICBM, Nga còn tiếp tục tăng cường xây dựng các bệ phóng. Năm ngoái, họ đưa vào hoạt động trung đoàn thứ năm, nâng tổng số hệ thống tên lửa Topol-M trong biên chế lên con số 50.

Quân đội Nga còn khẳng định sẽ đưa vào hoạt động nhiều tên lửa thế hệ mới RS-24 trong năm nay với nhiều tính năng ưu việt. Tướng Solovtsov tự tin tuyên bố: "Với hệ thống tên lửa RS-24 này, Nga sẽ tăng cường sức mạnh, đủ sức áp đảo các hệ thống phòng thủ hạt nhân, đồng thời tăng khả năng răn đe đối với đối thủ".

THÁI VÂN (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông