Ngành y tế Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng nhì

15:14 01/03/2010

Sáng 27-2, ngành y tế Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và biểu dương cácđiển hình tiên tiến giai đoạn 2004 -2009.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên và Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận trao danh hiệu Thày thuốc ưu tú cho các bác sĩ
Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên và Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận trao danh hiệu Thày thuốc ưu tú cho các bác sĩ

Với khoảng 7 nghìn cán bộ, nhân viên, trong đó có 4 phó giáo sư, 16 tiến sĩ, Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân thành phố và các địa bàn lân cận. Giai đoạn 2004 - 2009, đã có 35/65 bác sĩ được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú", 1 "Thầy thuốc nhân dân". Hiện 100% trạm y tế xã của Hải Phòng có đủ số lượng và cơ cấu cán bộ theo quy định, thành phố duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương có hệ thống y tế hoàn chỉnh từ thành phố đến xã, phường, thị trấn bao gồm 5 lĩnh vực hoạt động chính: phòng bệnh, khám chữa bệnh, sản xuất cung ứng thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế, đào tao huấn luyện và kinh tế y tế. Công tác dược và trang thiết bị y tế được củng cố và ổn định hoạt động, đảm bảo nhu cầu thuốc chữa bệnh và trang thiết bị thiết yếu, bình ổn giá thuốc trên địa bàn, qua đó, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Hiện bình quân mỗi người dân có số lần đươc khám bệnh tăng từ 1 lần/năm (năm 1995) lên 3 lần/năm (năm 2009).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích của ngành y tế Hải Phòng, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên ngành cần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và y đức, huy động mọi nguồn lực xã hội hoá đầu tư thiết bị y tế hiện đại, triển khai kỹ thuật mới, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân TP; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong cán bộ, nhân viên ngành y tế gắn với phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Ghi nhận những đóng góp của ngành y tế Hải Phòng trong việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, Chủ tịch nước đã trao tặng cho ngành Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhân dịp này, Thành uỷ, HĐND, UBMTTQVN TP tặng ngành bức trướng mang dòng chữ "Ngành y tế Hải Phòng 55 năm xây dựng và phát triển, vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân thành phố". Bộ Y tế tặng bằng khen và kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Cũng trong dịp này, 16 bác sĩ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú".


VÂN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích