Ngày hội đại đoàn kết ở xã Xuân Đám, huyện Cát Hải

09:27 30/10/2017

Hòa chung không khí sôi nổi cùng nhân dân toàn thành phố hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18-11-1930/18-11-2017). Chiều 28-10, Phó chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Hà, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố,mặt trận các cấp, các đoàn thể cùng 70 hộ dân thôn 3 là một trong bốn thôn của xã Xuân Đám tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc.
Đồng chí Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng ngày hội đại đoàn kết của thôn 3 xã Xuân Đám

Được biết, khu dân cư thôn 3 xã Xuân Đám là một trong 4 khu dân cư của xã với 70 hộ gia đình, 271 nhân khẩu chia làm 3 tổ tự quản,nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp. Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bộ mặt thôn được đổi mới, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Cùng với đó, trên địa bàn thôn còn có Khu du lịch sinh thái suối Gôi, nhân dân phát triển thêm ngành dịch vụ du lịch, đời sống ngày một cải thiện.

Đồng thời, ngay từ đầu năm, Ban công tác mặt trận thôn đã triển khai các kế hoạch một cách cụ thể qua đó đã tạo được sức lan tỏa và có chiều sâu, thực sự đổi mới đi lên. Thôn nhiều năm liền đạt Khu dân cư văn hóa. Cảnh quan môi trường khu dân cư xanh, sạch đẹp, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, khối đại đoàn kết được tăng cường góp phần thực hiện thắng lợi cac nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cụ thể: nhân dân trong thôn cùng nhau đoàn kết, tương trợ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nhiều mô hình sản xuất mới như nuôi ong lấy mật, nuôi dê, bò, gà… phát triển đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân mỗi người đạt 32 triệu đồng/năm, số hộ nghèo giảm xòn 1,1%.

Năm 2017, khu dân cư có 1 hộ gia đình gặp rủi ro, các gia đình đã chung tay ủng hộ 4 triệu đồng; 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hòa, 100% trẻ em đều được đi học đầy đủ; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Đặc biệt, hàng năm vào dịp “ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, thôn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền hàng chục tin bài trên hệ thống loa phát thanh xã về truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ VN trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, trò chơi dân gian. Hơn cả là tổ chức “bữa cơm đoàn kết” tại sân UBND xã Xuân Đám, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo không khí tươi vui, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân với bộ máy chính quyền địa phương…

Ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập mặt trận dân tộc Thống nhất, ngày hội “bữa cơm đoàn kết” của thôn, Ủy ban MTTQVN thành phố đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

TC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông