Ô tô siêu rẻ chính thức lăn bánh ở Ấn Độ

16:21 21/07/2009

Chiếc ô tô rẻ nhất thế giới đã bắt đầu chạy trên đường phố Ấn Độ từ thứ sáu tuần trước. Ông Askok Vichare là khách hàng đầu tiên sở hữu chiếc xe mang nhãn hiệu Tata Nano này, do đích thân Tổng giám đốc hãng Tata Motors giao chìa khóa xe.
Chiếc ô tô rẻ nhất thế giới đã bắt đầu chạy trên đường phố Ấn Độ từ thứ sáu tuần trước. Ông Askok Vichare là khách hàng đầu tiên sở hữu chiếc xe mang nhãn hiệu Tata Nano này, do đích thân Tổng giám đốc hãng Tata Motors giao chìa khóa xe.

Ông Vichare (phải) sung sướng khi là khách hàng đầu tiên nhận xe
Ông Vichare (phải) sung sướng khi là khách hàng đầu tiên nhận xe

Với giá 100.000 rupees tiền Ấn Độ (khoảng 2.055 USD) thì hiện nay trên thế giới không thể có mẫu xe mới nào rẻ hơn chiếc Tata Nano. Hiện có 203.000 người Ấn Độ đã ghi tên mua loại xe này, cho dù tiện nghi của nó hết sức cơ bản, thậm chí không có cả túi khí an toàn. Tuy nhiên, chỉ 100.000 khách hàng được lựa chọn qua bốc thăm mới mua được xe vì nhà máy không sản xuất kịp nhu cầu.

Ông Vichare là khách hàng đầu tiên được nhận xe Tata Nano. Năm nay 59 tuổi, ông là viên chức ngành thuế Ấn Độ với thu nhập chỉ đủ đảm bảo cuộc sống. Ông  bày tỏ sự sung sướng khi được nhận xe ô tô giá siêu rẻ, giấc mơ bao năm nay của cả gia đình. Ngay khi nhận chiếc Tata Nano, Vichare đã đích thân lái xe đưa vợ con đến một đền thờ Hindu để tạ ơn thần linh.




Hãng Tata Motor giới thiệu chiếc Nano vào tháng 3 năm nay và tin là nó sẽ là “cuộc cách mạng di chuyển trên đường bộ” ở Ấn Độ, đáp ứng khát khao của hàng triệu người. Xe có nhiều phiên bản, trong đó bản Nano Deluxe đắt nhất cũng mới là 185.000 rupees. Riêng bản xuất khẩu sang châu Âu được lắp đặt nhiều tiện nghi hơn, như túi khí, phanh ABS. Đặc biệt, mẫu xe này đã vượt qua được kiểm nghiệm an toàn theo tiêu chuẩn EURO.


A.V (theo AP)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích