Phá “công ty” cờ bạc tại huyện Vĩnh Bảo

15:07 03/10/2018

Qua đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trinh sát Đội 4 Phòng Cảnh sát Hình sự CATP phát hiện: trên địa bàn liên huyện, nhất là huyện Vĩnh Bảo, xuất hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức hoạt động cờ bạc, do Phạm Văn Giang, sinh 1980, ở thị trấn Vĩnh Bảo cầm đầu.

ss

Khu nhà cũ, nới chứa bạc của Phạm Văn Huân

Đi sâu xác minh, trinh sát xác định hoạt động tổ chức đánh bạc của nhóm này mang tính chất “công ty”, có sự phân công từng đối tượng xóc cái, bảo vệ, thu hồ… Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Giang, cả nhóm này ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài, gây lên bức xúc trong nhân dân, thách thức các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

ss

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP về việc tập trung triệt xóa các ổ nhóm, tụ điểm cờ bạc trên địa bàn thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm đã giao cho Đội 4 xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt xóa “công ty” cờ bạc trên.

ss

Phía ngoài và trong ngôi nhà của Huân, hiện trường chiếu bạc

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc quy luật hoạt động của chúng, vào 17h30’ ngày 30-9, tổ công tác của Đội đã tung lưới bắt quả tang tại nhà Phạm Văn Huân, sinh 1972, ở khu dân cư Bình Minh, thị trấn Vĩnh Bảo, một nhóm đối tượng đang sát phạt lẫn nhau dưới hình thức xóc đĩa.

ss

Phạm Văn Giang

Khi phát hiện bị lực lượng công an vây bắt,  một số con bạc đã lợi dụng địa hình nhà của Huân liều lĩnh thoát ra ngoài, còn lại Phạm Văn Giang hô hào đồng bọn chống trả quyết liệt, nhưng vẫn bị bắt giữ cùng 8 “cao thủ” khác. Kiểm tra hiện trường chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ: 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, một thảm len đỏ, 1 búa, 1 đột sắt và 1 miếng gỗ hình hộp chữ nhật làm thớt kê để đột quân vị và hơn 7 triệu đồng; thu giữ trong người các con bạc số tiền hơn 110 triệu đồng.

ss

Tại trụ sở công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-2018, Phạm Văn Huân đã sử dụng nhà mình để tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc, nhằm thu tiền hồ. Huân cùng một đối tượng xóc cái có tên là Hải và một số đối tượng khác đã chạy thoát.

ss

Các con bạc bị tạm giữ

Ngày 1-10, căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng: Phạm Văn Giang; Phạm Văn Sơn, sinh 1983, ở khu Bắc Hải; Trần Ngọc Thịnh, sinh 1982, ở khu Tiền Hải; Phạm Thanh Toàn, sinh 1988; Phạm Xuân Tiềm, sinh 1986, cùng ở thị trấn Vĩnh Bảo; Trần Công Chung, sinh 1983, ở xã Vĩnh Long; Trần Văn Mạnh, sinh 1985, ở xã Nhân Hòa, cùng huyện Vĩnh Bảo.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, đồng thời truy bắt các đối tượng còn đang lẩn trốn để xử lý theo quy định.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích