Phấn đấu phỏng dựng tháp Tường Long vào dịp 2-9

21:28 13/05/2009

Chiều 11-5, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể chủ trì cuộc làm việc vớicác sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đến việc triển khai thựchiện các công trình trên địa bàn thành phố hướng tới Đại lễ kỷ niệm1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Quy hoạch kiến trúc tháp Tường Long
Quy hoạch kiến trúc tháp Tường Long

Tại cuộc họp, chủ đầu tư dự án phỏng dựng chùa tháp Tường Long - UBND quận Đồ Sơn, chủ đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Gắm - Sở VH-TT&DL và các đơn vị tư vấn đã báo cáo về tiến độ, kết quả triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các bước liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch, huy động vốn…

Phó chủ tịch UBND TP nêu rõ: Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tin tưởng giao cho Hải Phòng thực hiện để chào mừng Đại lễ diễn ra vào năm 2010; so với yêu cầu, các dự án khởi động hết sức chậm chạp, phản ánh sự yếu kém và lúng túng về phương pháp của các chủ đầu tư và tư vấn.

Phó chủ tịch Hoàng Văn Kể yêu cầu: UBND quận Đồ Sơn cần khẩn trương thảo luận lại với Thành hội Phật giáo về việc tổ chức thực hiện các hạng mục dự án phỏng dựng chùa tháp Tường Long theo đúng quy hoạch đã được duyệt. Giao cho Sở VH-TT&DL chủ động hoàn chỉnh các thủ tục trình Cục Di sản Văn hoá và Bộ VH-TT&DL để sớm có thoả thuận về phương án kiến trúc, quy mô của dự án tu bổ, tôn tạo đền Gắm.

Chậm nhất, các dự án này phải khởi công vào dịp 2-9 năm nay.

MINH PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông