Phấn đấu xứng đáng là những chiến sĩ của đơn vị anh hùng

21:12 30/06/2015

 

CSKV Thượng Lý phối hợp với các tổ dân phố tuần tra gác đêm
CSKV Thượng Lý phối hợp với các tổ dân phố tuần tra gác đêm

Đoàn kết, kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, giữ vững trật tự trị an, hết lòng vì nhân dân phục vụ…, với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, CBCS Đồn Công an Thượng Lý, khu Hồng Bàng (nay là CAP Thượng Lý, quận Hồng Bàng), thành phố Hải Phòng, đã hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần tô thắm trang sử vàng truyền thống của lực lượng CAND và Công an Hải Phòng...

Dựa vào dân, hết lòng vì dân

Thượng Lý là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đã thành lập một trong những Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của Hải Phòng. Nơi đây đã tôi luyện, đào tạo nhiều chiến sĩ Cộng sản kiên trung, trong đó có những cán bộ của lực lượng xích vệ đỏ, công an xung phong trước đây. Sau ngày Hải Phòng hoàn toàn giải phóng, để đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT trong tình hình mới, Đội Cảnh sát khu vực Thượng Lý được thành lập vào tháng 4-1962 với 11 đồng chí. Sau đó Đồn Công an Thượng Lý thuộc Công an khu Hồng Bàng được thành lập vào tháng 11-1971 với 34 đồng chí, trong đó có liệt sĩ anh hùng Nguyễn Hồng Quân. Trong những năm chống chiến tranh phá hoại, Thượng Lý là một trong những trọng điểm bị đánh phá ác liệt nhất của máy bay Mỹ. 82 trận đánh bom ác liệt với hàng nghìn quả bom đã “cày nát” mảnh đất nơi đây, trong đó có 3 trận ném bom hủy diệt của pháo đài bay B52 đã gây ra biết bao đau thương mất mát.

Giữa làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, CBCS Công an Thượng Lý vẫn kiên cường bám trụ, sát địa bàn, mưu trí dũng cảm bảo vệ nhân dân cùng tài sản. Với khẩu hiệu “Ngày bám trụ chiến đấu, đêm tìm dân phục vụ”, CBCS công an Thượng Lý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đùm bọc, tin yêu. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc đó, Đồn Công an Thượng Lý vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Tháng 9-1981, CAP Thượng Lý được thành lập. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của đơn vị, cán bộ chiến sĩ CAP Thượng Lý luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng và CAQ Hồng Bàng, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp trên và tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, TNXH, giữ vững ANTT. Cùng với việc phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn, phối hợp phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ với nhiều mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả và trở thành một trong những điểm sáng của thành phố, CAP Thượng Lý còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, ngày 29-8-2000, CAP Thượng Lý lần thứ 2 được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tiếp nối trang sử vàng

Trong những ngày toàn lực lượng đang ra sức thi đua, phấn đấu lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, chúng tôi lại có dịp đến với CBCS Công an phường Thượng Lý. Đại úy Đào Nguyên Thắng, Trưởng CAP Thượng Lý chia sẻ: Hiện nay, Thượng Lý là phường có dân số đông nhất quận Hồng Bàng, gồm 41 tổ dân phố, mỗi CSKV phụ trách từ 3-5 tổ dân phố. Đây thực sự là những thách thức đối với chúng tôi trong công tác đảm bảo ANTT. Tuy nhiên chúng tôi luôn xác định xây dựng đơn vị trong sach, vững mạnh, giữ vững ANCT-TTATXH để nhân dân được sống bình yên, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống anh hùng của đơn vị là mệnh lệnh và cũng là vinh dự của mỗi CBCS.

Trung úy Nguyễn Văn Bình - CSKV CAP Thượng Lý - vội đón tiếp chúng tôi trong một ca tuần tra gác đêm như bao ngày. Phụ trách 511 hộ dân thuộc 5 tổ dân phố Nguyễn Hồng Quân, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, anh chia sẻ: “Nếu như ở thời kỳ trước phường nổi bật với mô hình tự quản gắn với phong trào tiếng kẻng an ninh thì hiện nay, mô hình tổ dân phố bình yên về ANTT của CAP Thượng Lý là điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Cho đến nay mô hình vẫn không ngừng được duy trì và nhân rộng”. Tham gia một buổi tuần tra gác đêm cùng các đồng chí CSKV, chúng tôi cảm nhận được sợi dây liên kết, mối quan hệ gắn bó nghĩa tình giữa nhân dân với công an.

Tại đây, phát huy mô hình tổ dân phố bình yên về ANTT, lực lượng CSKV thường xuyên phối hợp chặt chẽ cùng tổ trưởng tổ dân phố đi gác tuần tra đêm, trông coi giữ gìn tài sản, nhắc nhở bà con nhân dân phòng chống cháy nổ; kiểm tra đột xuất các nhà trọ, nhà nghỉ để đảm bảo trật tự; trong những ngày lễ tết tuyên truyền cho nhân dân thu hồi pháo, đèn trời, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Được dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, cán bộ chiến sĩ CAP Thượng Lý hôm nay đang nỗ lực phấn đấu hoan thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, xứng đáng là những chiến sĩ của một đơn vị anh hùng..

Thu Ninh - Khánh Chi


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông