Phát động cao điểm “Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2021

09:52 19/07/2021

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống KT-XH của đất nước, thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn vừa phát động đợt cao điểm “Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2021, nhằm chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của thành phố là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển KT-XH bền vững.
Đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị, địa phương trao biển hỗ trợ triển khai cao điểm “Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2021

Cao điểm được tuổi trẻ thành phố tập trung triển khai trong vòng 2 tuần (từ ngày 15 đến 31-7), dưới hình thức tinh gọn, không tập trung tại 1 điểm mà các Huyện đoàn đồng loạt tổ chức “Ngày chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” trong 1 ngày (18-7) với các hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại chương trình phát động cấp thành phố, Thành đoàn đã chỉ đạo một số đơn vị  trực thuộc phối hợp với Huyện đoàn Thủy Nguyên hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nội dung sau: trao tặng 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho 10 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, 10 gia đình có công với cách mạng cho xã kênh Giang; trao tặng 50 áo phao trị giá 5 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên 5 xã có bến đò ngang (An Sơn, Hợp Thành, Lại Xuân, Lâm Động, Hoàng Động) trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên; khánh thành 2 sân chơi cho thanh thiếu nhi với tổng trị giá 45 triệu đồng cho xã Kênh Giang, Thủy Sơn. Đồng thời tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho 80 - 100 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (trị giá 30 triệu đồng); trồng tuyến đường cây dừa nước liên xã dài 500m tại thôn 6, xã Kênh Giang (trị giá 10 triệu đồng).

Khánh thành sân chơi cho thanh thiếu nhi tại huyện Thuỷ Nguyên

Đồng thời tổ chức thăm, bảo trợ kinh phí giúp 2 hộ nghèo tại xã Kênh Giang thoát nghèo trong năm 2021 (hỗ trợ 12 triệu đồng/1 năm/1 hộ); lắp mới, sửa chữa điện cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kênh Giang, xã Hòa Bình (trị giá 20 triệu đồng); khánh thánh Nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình em Phạm Thị Thanh Trúc (sinh năm 2011) tại xã Phục Lễ với kinh phí hỗ trợ 85 triệu đồng; khánh thành tuyến đường điện tại xã Phả Lễ dài 500m trị giá 20 triệu đồng.

Đồng chí Đào Phú Thuỳ Dương – Bí thư Thành đoàn trao quà tặng các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có công với cách mạng

Cùng với các hoạt động hỗ trợ tại huyện Thủy Nguyên, trong ngày 18-7, Đoàn Thanh niên các huyện cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động: hỗ trợ xây dựng 7 nhà Khăn quàng đỏ, nhà Nhân ái với tổng kinh phí 295 triệu đồng, xây dựng 4 khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 70 triệu đồng, lắp đặt 1,5km đường điện chiếu sáng trị giá 46 triệu đồng, trao tặng gần 600 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, các bác cựu TNXP trị giá 80 triệu đồng, tặng 22 xe đạp cho các em học sinh nghèo học giỏi, trồng 300 cây xanh các loại trị giá 30 triệu đồng..., với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

Bên cạnh đó các đơn vị còn tích cực tổ chức các chương trình VHVN, phát thanh tuyên truyền về nông thôn mới, thành lập các đội hình trí thức trẻ, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn về chương trình OCOP, chuyển giao KHKT cho ĐVTN ứng dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông