Phát động Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

16:43 05/12/2012

Chiều 3-12, tại Trường THPT Ngô Quyền, UBND quận Lê Chân kết hợp với Thành đoàn Hải Phòng tổ chức lễ phát động “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2012”.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường - Phó giám đốc Sở GD - ĐT Hải Phòng, Lê Trí Vũ - Phó bí thư Thành đoàn; Phạm Thị Hải - Phó chủ tịch UBND quận Lê Chân và gần 1.000 em học sinh, cán bộ công nhân viên chức, tuổi trẻ các lực lượng vũ trang trên địa bàn quận.

Năm nay, Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu: thu hút sự quan tâm và tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và cộng đồng về phòng chống HIV/AIDS. Tháng hành động diễn ra từ 10-11 đến 10-12 với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”.

Tính đến hết tháng 10-2012, trên địa bàn quận Lê Chân đã phát hiện 2.379 trường hợp nhiễm HIV, trong đó số quản lý được là 1.654 người, số chuyển sang AIDS là 1.226 người, số tử vong do AIDS là 833 người. Số người hiện đang được quản lý, chăm sóc điều trị tại quận là 878 người. Hàng năm có trên 21.000 lượt người thuộc diện có nguy cơ cao được nghe truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, trên 12.000 lượt người được tư vấn xét nghiệm tại Trung tâm y tế quận và Trạm y tế các phường.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận đã cùng tham gia ký giao ước thi đua hưởng ứng.

NH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông