Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm Hải Phòng

00:03 11/02/2014

Sáng 7-2, tại trụ sở Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã chủ trì buổi tiếp đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên TW Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội đến thăm, chúc mừng lãnh đạo thành phố, nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ 2014.

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND TP; Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Trong không khí ấm áp đầu năm mới, đồng chí Nguyễn Văn Thành vui mừng báo cáo với Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tình hình thành phố năm 2013, cơ bản là: kinh tế tiếp tục tăng trưởng, một số chỉ tiêu tăng cao hơn cùng kỳ năm trước; sản lượng hàng qua cảng đạt 55,5 triệu tấn; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ 3 cả nước…  Trong đó nổi bật là đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện NQ32 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 và Hội nghị khoa học hệ thống thế giới lần thứ 57; khởi công xây dựng nhiều dự án công trình trọng điểm; Hải Phòng được kênh truyền hình châu Á CNA bình chọn là một trong 6 thành phố đang nổi và phát triển bền vững của châu Á… Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ chiến lược của thành phố năm 2014 với chủ đề hành động: “Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng”, cũng như những nhiệm vụ giải pháp mà thành phố sẽ tập trung thực hiện.

Đồng chí Uông Chu Lưu đánh giá cao những kết quả mà Hải Phòng đã đạt được và cho rằng, những thành tựu tích cực đó thể hiện nỗ lực hết mình của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố thời gian qua. Đồng chí cho rằng, Hải Phòng có một vị thế đặc biệt, đã được trung ương xác định là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là một trong những trung tâm lớn nhất của cả nước, hội tụ những yếu tố thuận lợi trong phát triển kinh tế, xã hội, du lịch… Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thế mạnh đó, đòi hỏi thành phố cần quyết tâm hơn nữa, đặc biệt coi trọng vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố bước sang năm mới với khí thế mới, phát huy kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất, tiếp tục gặt hái được những thành công mới.

* Cùng ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đi thăm một số cơ sở kinh tế, giáo dục, xã hội trên địa bàn thành phố.

LMT

 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông