Phó Giám đốc CATP Lê Nguyên Trường khen thưởng Công an huyện Kiến Thụy

15:25 23/06/2021

Sáng 23-6, đồng chí Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP, đã đến động viên, khen thưởng Công an huyện Kiến Thụy (CAH), về thành tích đấu tranh xác lập và triệt phá thành công 2 chuyên án đấu tranh với tội phạm trên địa bàn huyện. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy.

Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy chúc mừng và biểu dương CAH Kiến Thụy

          Theo đó, ngày 3-6-2021, Cơ quan CSĐT CAH nhận được đơn trình báo của chị Vũ Thị N., sinh năm 1998 trú tại xã An Thái (An Lão) về việc bị 2 đối tượng cướp giật 1 chiếc túi xách trên địa phận xã Hữu Bằng (Kiến Thụy), bên trong có 1 điện thoại Iphone XS Max, 1 thẻ ngân hàng, một số giấy tờ tùy thân và số tiền mặt 550 nghìn đồng, tổng trị giá tài sản khoảng 16 triệu đồng.

          Xét thấy vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, CAH đã khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án mang bí số 621C, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định Bùi Minh Tân, sinh năm 1988 ở xã Tân Dân (An Lão) và Dương Đức Nam, sinh năm 1994 ở xã Quang Trung (An Lão) là những đối tượng thực hiện vụ án cướp giật trên. Lực lượng CAH đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Dương Đức Nam và Bùi Minh Tân để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Trước đó, Cơ quan CSĐT CAH nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị H. ở xã Minh Tân (Kiến Thụy) là người trông coi chùa Hưng Khánh, về việc ngày 16-5-2021 tại chùa Hưng Khánh xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Cơ quan CSĐT - CAH đã khởi tố vụ và xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 621T, xác định đối tượng trộm cắp là Lê Huy Nga, sinh năm 1980 tại xã An Thái (An Lão), đã có 3 tiền án. Tại cơ quan điều tra, Lê Huy Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, hiện Cơ quan CSĐT CAH ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Nga về tội trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra.

Chúc mừng và trao thưởng cho CAH Kiến Thụy, Đại tá Lê Nguyên Trường đánh giá cao những thành tích lực lượng CAH đạt được trong thời gian qua, khẳng định thành tích đó đã góp phần hết sức quan trọng, đảm bảo ANTT để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kiến Thụy nói riêng và thành phố nói chung.

Sau khi dành thời gian phân tích về tình hình thành phố và đất nước, cũng như những nhiệm vụ của lực lượng Công an trong tình hình mới, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu CAH Kiến Thụy phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tập trung cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tuyệt đối ANTT trên địa bàn. Trong đó, bên cạnh việc thực hiện các nội dung chương trình công tác theo kế hoạch, cần bám sát thực tiễn địa phương, cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng chỉ đạo, lực lượng CAH cần làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, bám sát cơ sở, tham mưu xây dựng và triển khai thật tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.  Cùng với đó, phải tăng cường công tác phối hợp, tập trung chủ động tấn công mạnh tội phạm nguồn, nhằm triệt tiêu phát sinh các loại tội phạm khác. Đồng thời đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ CBCS vì Nhân dân phục vụ, tiếp tục củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông