Lãnh đạo CATP lắng nghe ý kiến nhân dân phường Nam Sơn (Kiến An)

13:20 02/12/2020

Sáng 2-12, Đại tá Mai Xuân Thắng - Phó Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn công tác CATP đã có buổi lắng nghe ý kiến nhân dân phường Nam Sơn (Kiến An) về lực lượng Công an cơ sở. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng chức năng CATP, lãnh đạo địa phương, Công an quận.
Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, CAP Nam Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANCT, TTATXH không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được phát triển rộng khắp thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là những địa bàn trọng yếu. Nhờ đó, số vụ phạm pháp hình sự được kiếm soát tối đa. Trong năm, trên địa bàn phường xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ cháy, không có trọng án. Hoạt động tôn giáo được tổ chức đúng quy định Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, bảo đảm ANTT, đúng quy định địa phương. Qua đó góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng các cấp; tạo đà thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển trong điều kiện bị ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid -19.

Trung tá Quách Xuân Thuỷ - Trưởng CAP Nam Sơn báo cáo kết quả công tác Công an năm 2020

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Trưởng CAP báo cáo tổng kết công tác Công an năm 2020; cán bộ, nhân dân phường Nam Sơn đều ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCS Công an phường Nam Sơn nói riêng, CAQ Kiến An nói chung và đề nghị: Ban Giám đốc CATP quan tâm tạo điều kiện tăng thêm chỉ tiêu biên chế cho CAP; tăng cường tập huấn cho CBCS Công an phường nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; củng cố, nâng cao chất lượng, trang bị quân trang, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Cùng với đó, nhân dân phường Nam Sơn cũng đề nghị, lực lượng CAP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trường học, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn phường trong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống TNXH, Luật An ninh mạng... cho học sinh, sinh viên; tăng cường nắm tình hình, hoạt động của người nước ngoài đang sống, làm việc trên địa bàn, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. CAQ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến TTATGT, TTĐH, bảo đảm ANTT, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án trên địa bàn quận.

Nhân dân phường Nam Sơn góp ý tại hội nghị
Thượng tá Vũ Xuân Hùng-Trưởng CAQ Kiến An giải đáp một số kiến nghị của nhân dân
Đại tá Mai Xuân Thắng - Phó Giám đốc CATP tiếp thu, giải đáp các kiến nghị, góp ý của nhân dân phường Nam Sơn

Với tinh thần cầu thị, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP, Đại tá Mai Xuân Thắng - Phó Giám đốc CATP trân trọng tiếp thu, giải đáp thấu đáo các kiến nghị, góp ý tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân phường Nam Sơn. Đây là cơ sở, căn cứ giúp CATP, CAQ có sự điều chỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng Công an cơ sở lớn mạnh hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng với khẩu hiệu CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông