Phối hợp bắt cướp giật

01:01 08/07/2016

Vào 13h20 ngày 6-7, chị Cao Thị Cẩm Duyên, ở thôn Khuông Lư, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, điều khiển xe máy trên đường liên xã Tân Dương và Dương Quan ra tỉnh lộ 359, thuộc huyện Thủy Nguyên. Khi đến khu vực cổng Trường tiểu học Tân Dương, xã Tân Dương, chị Duyên nghe điện thoại thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát cướp giật chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone5 màu trắng rồi nhanh chóng bỏ chạy theo hướng sang khu vực nội thành Hải Phòng. 
 
Nghe tiếng hô hoán của chị Duyên, một số quần chúng nhân dân đuổi theo, đồng thời điện báo cho công an.
 
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
Ngay sau đó, Ban Công an xã Tân Dương cùng tổ công tác Đồn Công an VSIP - Công an huyện Thủy Nguyên cùng quần chúng nhân dân phối hợp tiến hành truy đuổi và đến khu vực gần giữa cầu Bính thì đuổi kịp, bắt được đối tượng ngồi sau, còn đối tượng cầm lái đã nhanh chân chạy thoát. Tang vật thu giữ gồm: 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, 1 xe máy BKS: 16K9-7587 và 1 dao nhọn.
 
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Lê Anh Tuấn, sinh 1996, ĐKTT ở 21B1 đường Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, hiện ở số 9A7, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. 
 
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
Trước đó, Tuấn cùng đối tượng bỏ trốn đi xe máy nhãn hiệu Wave BKS: 16K9-7587 sang khu vực huyện Thủy Nguyên để cướp giật tài sản. Đến khu vực xã Tân Dương, 2 tên phát hiện chị Duyên đang nghe điện thoại liền điều khiển xe quay lại, sau đó Tuấn ngồi sau ra tay cướp giật nhưng bị quần chúng và công an phối hợp bắt giữ.
 
Hiện Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.
 
PHÚC HIẾU
 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông