Phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn

18:03 27/12/2013

Sáng 26-12, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Cùng dự có: Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp; các Phó chủ tịch: Đỗ Trung Thoại, Lê Văn Thành, Lê Khắc Nam...

Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị như Công thương, VHTTDL, Công an thành phố, GTVT, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Xây dựng, Cảnh sát PCCC, Điện lực Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội thành phố… lần lượt báo cáo về công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014.

Các báo cáo chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: chuẩn bị hàng hóa, điều hành giá cả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường văn hóa phẩm, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống; phục vụ an toàn, thuận tiện việc đi lại của nhân dân, kiềm chế tai nạn giao thông; tổ chức chợ hoa xuân trật tự, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị; chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp tết; đấu tranh phòng, chống tội phạm; chăm sóc, tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; chuẩn bị Tết trồng cây; công tác chuẩn bị bắn pháo hoa…

Theo đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mua hàng hóa phục vụ trong dịp Tết Giáp Ngọ với giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng; các huyện ngoại thành đáp ứng đủ nhu cầu về mặt hàng rau, củ, quả và thịt gia cầm, thủy hải sản trị giá trên 1.100 tỷ đồng; hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại có lượng hàng thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm chế biến, bánh kẹo, đường ăn, dầu ăn… khá dồi dào (trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng).

Ngành Điện đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết. Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014 an toàn, Công an thành phố tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm; chống sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ, thả đèn trời; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; mở đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014. Ngành GTVT tập trung xóa các điểm đen gây mất an toàn giao thông và hoàn thành cải tạo nâng cấp 6 tuyến phố bị xuống cấp nghiêm trọng trước Tết Nguyên đán. Các tổ chức chính trị - xã hội, từ thiện xã hội, xã hội nghề nghiệp… chuẩn bị hàng chục nghìn suất quà để hỗ trợ, thăm hỏi, tặng đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp Tết…

Công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014 có nhiều nét mới, đó là: Chợ hoa xuân Giáp Ngọ được mở hai bên đường Lê Hồng Phong; mở con đường hoa muôn sắc gắn với các điểm biểu diễn văn hóa - nghệ thuật dọc dải công viên - vườn hoa trung tâm thành phố và thiết lập “con đường ánh sáng” quanh hồ Tam Bạc; chỉ tổ chức một điểm bắn 500 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực hồ Tam Bạc và Nhà triển lãm thành phố (6 quận, huyện đăng ký tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp); tổ chức cầu truyền hình trực tiếp kết nối giữa Đài PTTH Hải Phòng với các điểm cầu Nhà hát thành phố và dải trung tâm, khu trung tâm huyện Kiến Thụy và khu trung tâm du lịch Cát Bà…



TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông