Phường Lam Sơn (Lê Chân): Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư

09:30 14/09/2018

Sáng 11-9, phường Lam Sơn, quận Lê Chân tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lẫm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” thực hiện Đề án 01/138 trên địa bàn phường.

Phường Lam Sơn có diện tích tự nhiên 46,61ha, gồm 3611 hộ với 15.788 nhân khẩu, được chia thành 24 tổ dân phố. Trên địa bàn phường có 187 người đã mãn hạn tù trở về địa phương; 20 người nghiện ma túy, trong đó có 5 người đang cai nghiện tập trung tại các cơ sở của thành phố, 4 người đang cai nghiện tại cộng đồng và 11 người đang cai nghiện bằng biện pháp uống Methadone.

Bên cạnh đó, trên địa bàn phường còn có các khu nhà trọ bình dân, nhà nghỉ,hiệu cầm đồ, quán Internet… là điều kiện dễ phát sinh những phức tạp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại diện các tổ chức, đoàn thể ký cam kết thực hiện mô hình

Mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” được triển khai nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, ngừa tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ đối tượng phạm tội nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm tội tại địa bàn dân cư.

Đồng thời, góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình phòng chống tội phạm, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông