Phường Minh Khai phát động phòng chống trộm cắp

16:21 10/07/2009

Phường Minh Khai là một phường trung tâm của quận Hồng Bàng và thànhphố. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn phát sinh tình trạng trộmcắp tài sản ở các khu dân cư, CQDN, trường học, nhà nghỉ, khách sạn.

Lực lượng công an thu gom đối tượng nghiện (ảnh minh hoạ)
Lực lượng công an thu gom đối tượng nghiện (ảnh minh hoạ)

Đơn cử, chỉ trong hơn 2 tháng, nhà khách số 6 Bến Bính đã bị kẻ gian đột nhập 2 lần, trộm cắp và phá két sắt lấy tiền; sáng 4-1-2009, tại Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, kẻ gian đưa 1 xe máy không BKS vào, “đổi” lấy 1 xe máy SH của phụ huynh học sinh; ngày 5-2-2009, kẻ gian vào trung tâm công nghệ thông tin, số 7 Đinh Tiên Hoàng, lấy trộm 1 xe máy SH. Mới đây nhất, đêm 5-6-2009, kẻ gian đột nhập vào nhà khách trên địa bàn, trộm cắp 29 triệu đồng…

Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy, hầu hết các vụ mất trộm đều do bị hại chủ quan, mất cảnh giác. Trong các CQDN, trường học còn thiếu biện pháp phòng ngừa, trình độ nghiệp vụ, lực lượng bảo vệ còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn coi việc phòng chống trộm cắp là trách nhiệm của công an và chính quyền phường.

Quyết tâm chặn đứng tình trạng trên, sáng 9-7, phường Minh Khai tổ chức hội nghị phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống trộm cắp tài sản trong các khu dân cư, CQDN, trường học, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Đây là chương trình hành động của UBND phường, là nội dung chủ yếu nhằm thực hiện tốt mục tiêu “3 giảm, 1 không” về ANTT, nhằm tuyên truyền, nêu rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến trộm cắp để toàn thể cán bộ nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trộm cắp, bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và CQDN.

Từ đây, cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân, của các CQDN, nhất là đội ngũ bảo vệ trong công tác phòng chống tội phạm, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ ANTT, xây dựng phường an toàn. Lực lượng công an phường đã tăng cường các biện pháp quản lý địa bàn, ngăn chặn, khám phá và làm giảm đến mức thấp nhất tình trạng trộm cắp.

Nhân dịp này, công an phường, BVDP, các khu dân cư và CQDN, trường học trên địa bàn đã ký giao ước thi đua thực hiện.


NGỌC PHÚC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích