Phường Quán Trữ (Kiến An): Ra mắt mô hình “Cổng trưởng an toàn – xanh – sạch – văn minh”

16:57 08/08/2019

Sáng 8-8, tại Trường Tiểu học Quán Trữ, UBND phường Quán Trữ (Kiến An), tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Cổng trường an toàn – xanh – sạch – văn minh”.
Quanh cảnh hội nghị

  Quán Trữ là địa bàn có nhiều đối tượng tù tha, có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, thuộc diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng chức năng nên tình hình ANCT, TTATXH luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Riêng khu vực xung quanh Trường Tiểu học Quán Trữ, thuộc địa bàn TDP Lê Duẩn 1, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc gây mất ANTT, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của thầy, trò nhà trường.

Ra mắt Ban Chỉ đạo mô hình

Thêm vào đó là ý thức chấp hành các quy định Luật GTĐB của một bộ phận phụ huynh học sinh chưa cao; tình trạng hàng quán bày bán xung quanh khu vực cổng trường diễn ra thường nhật... đã gây ra một loạt các hệ lụy làm mất ANTT, TTATGT, VSMT, NSVMĐT.

Việc xây dựng, cho ra mắt mô hình là nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động giáo dục trên địa bàn phường nói chung, Trường tiểu học Quán Trữ nói riêng được tốt hơn.

Các đại biểu ký giao ước thi đua

Từ đó, hướng tới mục tiêu xây dựng: Nhà trường an toàn về ANTT, thầy – trò chấp hành đúng các quy định của ngành giáo dục trong công tác quản lý, giáo dục HS, tạo môi trường thuận lợi nhất cho việc dạy – học. Khu vực cổng trường có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, văn minh...

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo mô hình; tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông