Quận đoàn Hồng Bàng: Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho trên 18.000 lượt thanh niên học sinh

18:29 10/11/2022

Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình “Thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022”, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận đoàn Hồng Bàng đã chú trọng làm tốt công tác tư vấn hỗ trợ về kinh tế, tuyên truyền cho các mô hình khởi nghiệp trên địa bàn quận.

Tiêu biểu có thể kể đến các mô hình: “Trồng nấm rơm sạch” của Chi đoàn Giáo viên trường THCS Phan Bội Châu, “Sản xuất và cung cấp cà phê sạch” của Đoàn phường Hùng Vương.

Đáng chú ý, trong chương trình “Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây thành phố” năm 2018, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã đề xuất, giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Đạt - Đoàn viên phường Quang Trung - Chủ chuỗi quán cafe Bắc Việt và được Thành Đoàn xét chọn, biểu dương là 1 trong 5 gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu thành phố. 

Xác định công tác tư vấn, hướng nghiệp cho ĐVTN các Trường THPT là  nội dung quan trọng, giúp học sinh lựa chọn được ngành nghề học phù hợp với  điều kiện bản thân và nhu cầu xã hội, Đoàn các trường THPT trên địa bàn quận đã tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, chọn trường, chọn nghề cho đoàn viên học sinh. Định kỳ tháng 3 hàng năm tổ chức “Ngày hội tư vấn mùa thi” cấp quận, các chuyên đề “Định hướng nghề nghiệp tương lai”.

Cùng với đó, Đoàn các phường tiến hành khảo sát nhu cầu việc làm của thanh niên, thường xuyên thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động trên hệ thống  loa phát thanh, bảng tin nội bộ các tổ dân phố, trên các trang mạng xã hội. Hàng  năm, Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức các chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên thông qua Chi nhánh Văn phòng tư vấn, giới thiệu việc làm Hội LHTN Việt Nam quận tư vấn.

Trong 5 năm (2017-2022), tuổi trẻ toàn quận đã tổ chức 14 chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp quy mô lớn, thu hút trên 18.000 lượt thanh niên học sinh tham dự; giới thiệu cho 188 thanh niên có việc làm với mức thu nhập ổn định; giới thiệu đào tạo nghề miễn phí cho 94 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Đặc biệt, Quận đoàn đã tăng cường công tác phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Đoàn các phường quản lý hiệu quả 14 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số dư nợ toàn quận đạt 19,190 tỷ đồng, giới thiệu cho 239 lượt ĐVTN được tiếp cận vay vốn để học tập và giải quyết việc làm…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích