Quận Dương Kinh: Tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ

16:01 03/10/2017

Chiều 3-10, Viện Kiểm sát nhân dân quận phối hợp với Công an quận Dương Kinh tổ chức tọa đàm về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ” trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Những năm qua, công tác quản lý, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đã được các địa phương trên địa bàn quận đưa vào nề nếp, bước đầu có chuyển biến tích cực.

Hầu hết hồ sơ người phải thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đều được UBND các phường phân công người trực tiếp quản lý, giáo dục; có nhận xét theo đúng quy định, việc xét rút ngắn thời gian thử thách cũng được thực hiện.

Tính từ 1-7-2011 đến nay, toàn quận có 168 đối tượng có quyết định thi hành hình phạt án treo. Trong đó, số bị án chấp hành xong thời gian thử thách là 133 người, số bị án được xét rút ngắn thời gian thử thách là 24 người…

Số đối tượng có quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ là 61 người.

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ như: số đối tượng được kết án tại ngoại sau khi về địa phương thường đi làm ăn xa hoặc bỏ trốn khỏi địa phương, không báo cáo, xin phép chính quyền; chưa được đầu tư về kinh phí cho công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ…

Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất phương hướng khắc phục và biện pháp giải quyết như: Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận, Viện kiểm sát quận Dương Kinh có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác thi hành án hình sự đối với địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thi hành án hình sự 2010 tại địa phương nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các bị án…

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông