Quận Hải An tăng cường xử lý sai phạm

16:33 10/11/2008

Nội dung

Chiều 7-11, Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng thành phố phối hợpvới HĐND, Uỷ ban MTTQ VN thành phố đã tổ chức kiểm tra việc thực hiệnLuật phòng, chống tham nhũng ở quận Hải An.

Thành viên ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trao đổi với quận Hải An về việc xử lí các vụ việc sai phạm
Thành viên ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trao đổi với quận Hải An về việc xử lí các vụ việc sai phạm

Hai năm qua (2007-2008), quận Hải An đã thực hiện việc công khai minh bạch trong các lĩnh vực dễ mắc sai phạm như: thanh lí và sử dụng tài sản công, các khoản chi tiêu tài chính ngân sách, các khoản huy động nhân dân đóng góp... Công tác luân chuyển cán bộ, công chức; công tác cải cách hành chính và công tác ban hành các chế độ, định mức tiêu chuẩn trong bồi thường GPMB cũng được thực hiện nghiêm và đúng quy định.

Trong việc phát hiện và xử lí tham nhũng, quận Hải An tập trung vào các vấn đề phức tạp, đã tồn tại trong nhiều năm và phát sinh khiếu kiện như sử dụng đất công ích, tài chính kinh tế HTX.

Điển hình là việc thu hồi 317.217.000 đồng về ngân sách nhà nước trong vụ sai phạm tại phường Nam Hải, xử lí các cá nhân và tập thể có sai phạm trong việc giao cấp đất tại phường Đằng Hải, cách chức chủ tịch UBND phường đối với Đặng Sĩ Tuân...

Những việc làm trên của UBND quận Hải An đã tạo được lòng tin trong nhân dân với Đảng uỷ và chính quyền các cấp.

Tại buổi làm việc, BCĐ phòng chống tham nhũng đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được và chỉ đạo quận cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc phòng, chống tham nhũng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

TT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông