Quận Hồng Bàng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập

15:12 04/07/2016

 

Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng cán bộ, nhân dân quận Hồng Bàng
Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng cán bộ, nhân dân quận Hồng Bàng

Sáng 2-7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quận (5-7-1961 * 5-7-2016).

Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện thành phố và các đơn vị kết nghĩa với quận trên phạm vi cả nước; các mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo quận Hồng Bàng qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận trong hơn nửa thế kỷ qua.

55 năm trước, khi miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, ngày 5-7-1961, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 92 về việc thành lập Khu phố Hồng Bàng.

6 năm sau ngày đất nước thống nhất, ngày 3-1-1981, Khu phố Hồng Bàng được đổi tên thành quận Hồng Bàng, gồm 9 phường. Từ đó, quận không ngừng lớn mạnh, phát triển.

Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, kinh tế quận có bước phát triển vượt bậc. Tổng mức tăng trưởng bình quân đạt 21,2%/năm, tổng thu ngân sách thường xuyên luôn nằm trong tốp đầu của thành phố, tăng từ 18% đến 33%/năm. Quận đã đầu tư xây dựng 248 công trình, hạng mục công trình với tổng đầu tư là 467 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của quận; tiến hành GPMB thực hiện trên 35 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm phát triển KT-XH của thành phố...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành biểu dương những thành tựu mà quân, dân quận Hồng Bàng đã đạt được trong 55 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Hồng Bàng là quận duy nhất của thành phố 2 lần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân”, “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

Giai đoạn 2016-2021, thành phố bước vào thời kỳ phát triển đột phá, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, cực tăng trưởng miền Bắc, do đó, Hồng Bàng phải phấn đấu trở thành đầu tàu kinh tế của thành phố; xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng của quận trung tâm, chú trọng phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ trở thành trung tâm thương mại, du lịch mang tầm vóc khu vực.

Là nơi triển khai các dự án trọng điểm của thành phố, Hồng Bàng phải tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đảng bộ, chính quyền các cấp quận phải quan tâm đặc biệt tới công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang, nâng cấp đô thị, đi đầu trong xây dựng đô thị sáng - xanh, văn minh, hiện đại; đồng thời nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách; tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lấy phụng sự nhân dân, doanh nghiệp làm phương châm hành động...

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông