Quận Hồng Bàng tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

11:15 20/12/2022

Sáng 19-12, quận Hồng Bàng tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2022), 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2022).

 Quang cảnh lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại những chiến công oanh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống, lực lượng vũ trang quận Hồng Bàng tô thắm trang sử hào hùng với nhiều trận đánh tiêu biểu, được lịch sử ghi nhận, góp phần thắng lợi sự nghiệp giải phóng thành phố và đất nước. Trong các cuộc kháng chiến đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc, quận Hồng Bàng có 1130 liệt sĩ, 54 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Hồng Bàng tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo điều hành, đạt kết quả toàn diện, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xứng danh hai lần được đón nhận danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Năm 2022, quận Hồng Bàng được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng "Cờ thi đua xuất sắc" trong phong trào thi đua quyết thắng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ trưởng thành là những sĩ quan quân đội anh hùng;  tích cực tham gia công tác cơ sở, góp sức mình cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, văn  hoá, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh…

PV

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông