Quận Lê Chân: Biểu dương, khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2022

20:06 16/12/2022

Chiều 15-12, quận Lê Chân tổ chức hội nghị Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo” và biểu dương, khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Thị Thu Phương - Chủ tịch UB MTTQ VN quận Lê Chân phát biểu tại hội nghị

 Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nữa các mô hình dân vận khéo ở địa phương.

Trong những năm qua, Quận Lê Chân đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” với phương châm: Duy trì, nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” còn đang phát huy tác dụng; chỉ đạo xây dựng những mô hình mới, đặc biệt là các mô hình trên lĩnh vực chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; gắn việc xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

 Phó Bí thư thường trực quận ủy Phạm Văn Tân tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn quận Lê Chân có 89 mô hình “Dân vận khéo” (tăng 15 mô hình so với năm 2021 và tăng 11 mô hình so với đăng ký đầu năm), trong đó 3 mô hình về phát triển kinh tế, 30 mô hình về văn hóa - xã hội, 7 mô hình về quốc phòng - an ninh, 4 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị và 45 mô hình về chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - cơ bản đảm bảo theo chỉ tiêu được giao mỗi phường có 3 mô hình về lĩnh vực này.

 Nhiều mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo được xây dựng, nhân rộng đã thu hút, tập hợp, huy động được sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong Nhân dân. Điển hình như: mô hình “Xây dựng, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn” của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đã huy động sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn lực khác nhau như thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm…

 Hầu hết các mô hình “Dân vận khéo” đều bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tiêu chí của mô hình “Dân vận khéo” và xuất phát từ tình hình thực tiễn, nhu cầu nguyện vọng của Nhân dân.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thông qua cuộc tọa đàm nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và của quận “Đẩy mạnh quản lý đất đai, đô thị - giải phóng mặt bằng”. Thông qua Tọa đàm nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn cơ sở; xác định trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận Lê Chân đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông