Quận Lê Chân: Khánh thành và gắn biển công trình Trụ sở khối đoàn thể quận và Trường THCS Trần Phú

14:21 04/05/2020

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020) và Đại hội Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng 4-5, quận Lê Chân tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình: Trụ sở khối đoàn thể quận Lê Chân và Trường THCS Trần Phú.

 Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy đến dự.

Trụ sở khối đoàn thể quận Lê Chân đặt tại địa chỉ số 187 Tô Hiệu, với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng bằng ngân sách quận. Công trình được xây dựng với quy mô 5 tầng nổi với diện tích 316 m2 trên tổng diện tích đất 630 m2, với 22 phòng làm việc, 1 hội trường 70 chỗ, 1 phòng họp 45 m2 và 1 phòng họp 34m2.

Các đại biểu tham gia gắn biển công trình Trụ sở khối đoàn thể quận

Sau 8 tháng thi công (từ ngày 27/8/2019 đến ngày 27/4/2020), Công trình Trụ sở khối đoàn thể quận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, nhân viên khối đoàn thể quận Lê Chân bao gồm: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Tổ chức chính trị xã hội và các phòng họp chức năng.

Công trình hoàn thiện đảm bảo tiện nghi sử dụng, phù hợp với không gian làm việc, đáp ứng việc đầu tư chiều sâu theo chiến lược phát triển lâu dài và bền vững của thành phố Hải Phòng cũng như quận Lê Chân, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị.

Sáng cùng ngày, quận Lê Chân tổ chức Lễ khánh thành Khu nhà A và Khu nhà bảo vệ của trường THCS Trần Phú. Công trình được khởi công và xây dựng từ tháng 10- 2019 đến nay đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư là 14.998.585.000 đồng.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến tham gia cắt băng khánh thành và gắn biển công trình tại Trường THCS Trần Phú

Theo đó, quy mô Khu nhà A gồm 4 tầng, tầng 1 là nhà để xe cho học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường; tầng 2 là phòng khách, phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng đọc, hành lang và cầu thang; tầng 3 gồm 3 phòng học, 1 khu cầu thang và 1 khu cầu thang; tầng 4 gồm 3 phòng học, 1 khu hành lang và 1 khu cầu thang.

Bí thư Quận ủy Lê Trung Kiên trao tặng Trường THCS Trần Phú 3000 khẩu trang kháng khuẩn

Quy mô khu nhà bảo vệ gồm 3 tầng, tầng 1 gồm bếp, phòng kế toán, phòng bảo vệ; tầng 2 gồm phòng truyền thống, hành lang; tầng 3 gồm phòng đoàn đội và hành lang. Công trình được đầu tư xây dựng với kết cấu hiện đại, chắc chắn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật cao.

Các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên Trường THCS Trần Phú và chụp ảnh lưu niệm 

Việc chính thức đưa vào sử dụng 2 khu nhà A và Khu nhà bảo vệ của trường THCS Trần Phú đã mang lại diện mạo mới, khang trang, hiện đại đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học của nhà trường, đưa trường THCS Trần Phú tiếp tục là một điểm đến tin cậy của học sinh trong và ngoài thành phố.

Nhân dịp này, Quận ủy Lê Chân tặng thầy trò Trường THCS Trần Phú 3.000 khẩu trang kháng khuẩn.  Cũng tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố và lãnh đạo quận ủy, UBND quận Lê Chân cùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường THCS Trần Phú.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông