Quận Lê Chân chủ động thực hiện dự án Công viên Tam Bạc

01:41 15/07/2016

 

Dự án công viên Tam Bạc
Dự án công viên Tam Bạc

Chiều 13-7, UBND quận Lê Chân tổ chức họp với các ngành thành phố về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc đến chân cầu đường bộ Tam Bạc. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách; Ban pháp chế HĐND thành phố, các sở: Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Kế hoạch đầu tư, Thanh tra thành phố. Chủ tịch UBND quận Lê Chân Phạm Tiến Du chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo từ UBND quận Lê Chân, tính đến thời điểm hiện tại, quận đã kiểm kê được 225/251 hộ, còn tồn tại 26 hộ chưa chấp nhận phương án di dời; 7/8 tổ chức, doanh nghiệp đã di chuyển khỏi mặt bằng, còn tồn tại Bệnh viện Y học cổ truyền và một số ki-ốt các đơn vị cho thuê đang chờ chi trả. Quận đã lập phương án bồi thường cho 70 hộ ven sông đào Thượng Lý.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, quận Lê Chân gặp không ít khó khăn, vướng mắc: một số hộ dân khu vực mặt đường (khoảng 30 hộ) chưa đồng tình với việc thực hiện dự án, có đơn khiếu nại và đang chờ thành phố kết luận và đối thoại. Dự án đầu tư xây dựng Công viên Tam Bạc giai đoạn 2 do UBND quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư nhưng chưa được thành phố phê duyệt, gây khó khăn cho các thủ tục tiếp theo như không giải ngân được kinh phí đầu tư, không phê duyệt được các dự toán các hạng mục thành phần như phá dỡ…

Chủ trương dự án tái định cư tại phường Vĩnh Niệm chưa được phê duyệt nên chưa triển khai được các thủ  tục khác như: thu hồi đất, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công…

Cũng tại hội nghị, quận Lê Chân kiến nghị thành phố sớm cho ý kiến về việc chủ trương đầu tư xây dựng Công viên Tam Bạc giai đoạn 2, dự án tái định cư phục vụ dự án Công viên Tam Bạc tại phường Vĩnh Niệm và việc điều chuyển tài sản của các đơn vị y tế cho quận để phá dỡ; phê duyệt chủ trương đầu tư khu TĐC trên địa bàn phường Vĩnh Niệm. Bên cạnh đó, quận Lê Chân đề nghị Sở Y tế tiếp tục đôn đốc Bệnh viện y học cổ truyền di chuyển, trước mắt cho đóng cửa các ki-ốt mặt đường Nguyễn Đức Cảnh…

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, ông Phạm Tiến Du khẳng định, thời gian tới quận tích cực, chủ động phối hợp với các Ban HĐND, các sở, ngành thành phố sớm tham mưu với UBND thành phố ra quyết định phê duyệt dự án, phương án tái định cư; tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc diện di dời…

Thái Bình


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông