Quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

16:36 12/05/2021

Sáng 12-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri tại quận Lê Chân. Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cuộc tiếp xúc thực hiện theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm văn hóa thông tin quận Lê Chân tới 12 điểm cầu tại trụ sở UBND 12 phường trên địa bàn quận.

 

Các ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 4 quận Lê Chân

Những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 4 quận Lê Chân gồm: ông Đinh Quang Hổ (Hòa thượng Thích Quảng Tùng), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN thành phố Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn; bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố Hải Phòng; Ủy viên BTV, Phó trưởng ban Tuyên giáo, Hội LHPN thành phố; ông Lê Trung Kiên, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng kiêm Trưởng ban Đô thị - HĐND thành phố; bà Vũ Thị Kim Liên, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN TP; bà Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên, Chi ủy Chi bộ 1 Đảng bộ Trường, Ủy viên BCH Công đoàn Trường THPT chuyên Trần Phú; ông Bùi Hùng Thiện,  Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh thanh tra thành phố; ông Trần Việt Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân; bà Trần Thị Hải Yến, Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Lam Sơn, quận Lê Chân.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Lê Trung Kiên cảm ơn sự tin tưởng của cử tri 

Tại Hội nghị, cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI đơn vị bầu cử số 4.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đều bám sát thực tế, nhiệm vụ, vị trí công tác, thể hiện trách nhiệm cao, tập trung vào nhiều vấn đề được cử tri quan tâm.

Theo đó, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ phát huy kiến thức, kinh nghiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri phản ánh đầy đủ, trung thực với HĐND thành phố; phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân.

Cử tri phường Cát Dài, quận Lê Chân phát biểu ý kiến

Cử tri quận Lê Chân bày tỏ thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri mong muốn khi được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố, các ứng cử viên sẽ sớm đưa chương trình hành động vào thực tế, luôn gần dân, sát dân, dành nhiều thời gian đi cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; quan tâm, có ý kiến với các cấp, các ngành, HĐND thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn quận, việc quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, công tác an sinh xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo…

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Lê Trung Kiên – Trưởng BQL Khu kinh tế cảm ơn sự tin tưởng của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 ; tiếp thu, ghi nhận và trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời khẳng định, nếu được tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, giải quyết thấu đáo những vấn đề nội dung thuộc quyền hạn mà cử tri đang quan tâm để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông