Quận Ngô Quyền vận động nhân dân giao nộp 43 súng, 10 lựu đạn

16:47 06/12/2008

Từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vậtliệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) theo Chỉ thị 20 của UBND TP và Kếhoạch số 691 của Giám đốc CATP, đến nay trên địa bàn quận Ngô Quyền đãcó 40.267 (gần 87%) hộ gia đình và 9 trường học với 2.815 học sinh kýcam kết thực hiện cuộc vận động.

Một số hung khí do nhân dân giao nộp
Một số hung khí do nhân dân giao nộp

Thông qua các biện pháp tuyên truyền, vận động, quần chúng đã tự giác giao nộp 43 khẩu súng các loại, 10 quả lựu đạn và gần 400 viên đạn, 155 vũ khí thô sơ cùng 160 cây, quả pháo các loại…

Điển hình: 3h10' ngày 26-10, anh Nguyễn Văn Phúc, sinh 1975, ở Bắc Sơn, Kiến An trên đường đi làm về đến trước cửa số nhà 460 Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nhặt được 1 túi nilon mầu đen do 2 đối tượng đi xe máy vất lại, trong có 3 quả lựu đạn. Ngay sau khi phát hiện, anh Phúc đã tự giác mang số lựu đạn trên đến nộp cho Công an phường Đằng Giang.

Ngày 29-10, trên đường đi tập thể dục qua cổng khách sạn Ngôi Sao, ông Nguyễn Văn Khanh, sinh 1954, ở 35/263 Lạch Tray, Đằng Giang đã nhặt được 1 túi nylon mầu đen, trong có 2 quả lựu đạn. Ông Khanh đã đem nộp cho Công an phường Đằng Giang.

Đặc biệt Công an phường Lạch Tray đã vận động các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn và nhân dân giao nộp 33 khẩu súng thể thao.



Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông